09:22 22/09/2017

V-League 2017: Than Quảng Ninh và Becamex Bình Dương bị cầm hòa trên sân nhà

Chiều 22/9, trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh) và sân vận động Gò Đậu (Bình Dương) đã diễn các trận đấu nằm trong khuôn khổ vòng 19 V-League 2017.

Than Quảng Ninh (áo xanh) đã có trận hòa đáng tiếc trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: baoquangninh


Than Quảng Ninh bị cầm hòa trên sân nhà với tỷ số 0 -0


Chiều 22/9, trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh), đã diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng. Đây là trận đấu nằm trong khuôn khổ vòng 19 V-League 2017.

Phong độ thất thường ở hai vòng đấu gần đây đang khiến đội bóng đất Mỏ và SHB Đà Nẵng tụt lại ở giữa bảng xếp hạng. Nếu tiếp tục sảy chân một lần nữa, cả Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng sẽ phải chia tay với giấc mơ vô địch vào cuối mùa giải.

Sau vòng 18, Than Quảng Ninh đã bị tụt 1 bậc và rơi xuống vị trí số 6 với 28 điểm, kém đội đầu bảng FLC Thanh Hóa 5 điểm. Nếu giành thắng lợi trước SHB Đà Nẵng, thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng sẽ có cơ hội lớn vươn lên ngôi nhì bảng xếp hạng do các đội bóng xếp trên đều thi đấu muộn hơn (trừ Quảng Nam FC).

Ngược lại, nếu để thua, họ sẽ để chính đối thủ san bằng khoảng cách điểm và đây cũng là điều mà huấn luyện viên Phan Thanh Hùng không hề mong muốn. Trong trận tiếp đón SHB Đà Nẵng chiều 22/9, Than Quảng Ninh còn gặp khó về lực lượng khi khả năng ra sân của tiền đạo ngoại Patiyo vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Lúc này, đội bóng SHB Đà Nẵng mới có được 25 điểm và xếp tận vị trí thứ 8. Họ buộc phải cải thiện thành tích chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất của mình nếu muốn chen chân vào vị trí nhận huy chương vào cuối mùa. Cơ hội là vẫn còn khi phong độ của nhóm dẫn đầu cũng không ổn định và mùa giải còn 8 vòng đấu nữa mới kết thúc. Hiện lối chơi của đội bóng sông Hàn đang phụ thuộc rất lớn vào tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo. Việc tiền đạo nhập tịch này bị phong tỏa khiến những pha tấn công của SHB Đà Nẵng rơi vào bế tắc.

Ở trận đấu này, hai đội chủ động tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành 2 bên. Tuy nhiên, sau đó với lợi thế sân nhà, Than Quảng Ninh đã chơi áp đảo, tạo được những tình huống ăn bàn mười mươi, thế nhưng các chân sút bên phía đội chủ nhà đều không tận dụng được những cơ hội này. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỉ số 0-0.

Becamex Bình Dương và Sông Lam Nghệ An đều giành 1 điểm 

Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Chơi cố gắng hết mình và luôn tạo ra được nhiều sức ép lên khung thành đối phương nhưng kết quả vẫn không ghi được bàn thắng nào, nên cầu thủ của hai đội Becamex Bình Dương và Sông Lam Nghệ An đã chia nhau mỗi đội 1 điểm ở vòng 19 Giải bóng đá Vô địch quốc gia Toyota 2017, diễn ra trên sân vận động Gò Đậu (Bình Dương) vào chiều ngày 22/9.

Trước trận đấu vòng 19 của V-League, các cầu thủ chủ nhà Bình Dương được đánh giá có nhiều lợi thế hơn. Được chơi trên sân nhà, cộng với việc giành được 2 trận thắng quan trọng liên tiếp trước Hải Phòng và đương kim vô địch Hà Nội FC ở các vòng đấu trước. Những lợi thế này giúp tinh thần các cầu thủ chủ nhà Bình Dương thêm hưng phấn khi tiếp đối thủ Sông Lam Nghệ An.

Chơi trên sân khách nhưng các cầu thủ Sông Lam Nghệ An luôn chọn lối chơi chủ động tấn công. Làm chủ được thế trận, các cầu thủ xứ Nghệ liên tiếp tạo ra sức ép lên khung thành của thủ môn Bùi Tấn Trường.

Không vội vã, các cầu thủ chủ nhà Becamex Bình Dương chơi chậm rãi, chắc chắn bên phía phần sân nhà. Đợi sự sơ hở của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An, các cầu thủ chủ nhà tổ chức phản công nhanh. Tuy nhiên sau 45 phút thi đấu đầu tiên, thế trận có phần nghiêng hơn về đội khách nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi cho cầu thủ hai đội.

Bước vào những phút đầu của hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà Bình Dương bất ngờ chủ động chơi tăng tốc. Với lối chơi này các cầu thủ chủ nhà đã liên tiếp gây nên sức ép khá lớn lên khung thành của thủ môn Đức Cường. Dù bất ngờ trước lối chơi tăng tốc của các cầu thủ Bình Dương nhưng các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cũng đã tìm lại sự chủ động trong lối chơi.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 2, cầu thủ của hai đội vẫn không ghi được bàn thắng nào. Hòa nhau với kết quả không bàn thắng, cầu thủ hai đội đành chia nhau mỗi đội 1 điểm.

Như vậy, sau 19 vòng đấu các cầu thủ Becamex Bình Dương có được 20 điểm tạm xếp thứ 10; các cầu thủ Sông Lam Nghệ An có được 21 điểm và tiếp tục tạm xếp vị trí thứ 9 ở bảng xếp hạng.

Ở trận đấu tiếp theo của vòng 20 V-League 2017 diễn ra ngày 1/10, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An trở về đấu trên sân nhà khi đón tiếp các cầu thủ Sài Gòn. Trong khi đó, các cầu thủ Becamex Bình Dương thi đấu trên sân khách Tam Kỳ gặp các cầu thủ Quảng Nam.

Nguyễn Hoàng - Hải Âu (TTXVN)