09:21 10/09/2017

V.League 2017: Sài Gòn FC bất ngờ đánh bại đội đầu bảng

Trong trận gặp Sài Gòn FC, FLC Thanh Hóa đặt mục tiêu phải giành chiến thắng đối thủ ngay trên sân khách.

Bên cạnh đó, đội bóng FLC Thanh Hóa còn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn người hâm mộ trên sân Thống Nhất, trong đó phần lớn là người dân Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Trong khi đó, Sài Gòn FC hiện có lối chơi tấn công khá hiệu quả với các đường bóng dài hướng đến cặp tiền đạo Patrick - Marcelo. Bên cạnh đó, đội bóng có khả năng phòng ngự từ xa khá tốt, lối đá mạnh mẽ và tinh tế trong việc phá bóng, kèm người.

Bắt đầu trận đấu, cả hai đội đều triển khai ngay lối chơi tấn công với mục đích tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Các cầu thủ FLC Thanh Hóa thể hiện kỹ thuật cá nhân khá tốt nhưng thiếu sự phối hợp đồng bộ nên chưa tạo nên bàn thắng vào lưới câu lạc bộ chủ nhà.

FLC Thanh Hóa (trái) đã thua Sài Gòn FC một cách tâm phục khẩu phục. Ảnh: Hoàng Triều

Trước đối thủ đang ở  vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, các cầu thủ Sài Gòn FC đã phát huy được lối chơi phòng ngự khá hiệu quả và có nhiều pha tấn công uy hiếp khung thành đối phương, nhưng vẫn chưa tạo được bàn thắng mở tỷ số. Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp hai, Sài Gòn FC giành thế kiểm soát trận đấu khi liên tục thực hiện các pha tấn công ở phần sân đối phương. Phút thứ 57, từ đường chuyền dài của đồng đội, tiền vệ mang áo số 23 Cao Văn Triền tung cú sút vào khung thành thủ môn Nguyễn Thanh Thắng, ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Sài Gòn FC.

Bất ngờ hơn, vào phút bù giờ thứ 3 của hiệp hai, tiền vệ Đỗ Văn Thuận (áo số 14) đã một mình dẫn bóng băng qua phần sân đối phương và tung cú sút trực diện đánh bại thủ thành Thanh Thắng, ấn định chiến thắng 2-0 cho Sài Gòn FC.

Sau thất bại này, FLC Thanh Hóa vẫn giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2017 với 33 điểm và sẽ gặp Câu lạc bộ Quảng Nam vào ngày 15/9 trên sân vận động Thanh Hóa ở vòng tiếp theo.

Trong khi đó, có thêm 3 điểm, Sài Gòn FC vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V.League 2017 với 30 điểm và tiếp tục là chủ nhà trên sân vận động Thống Nhất gặp câu lạc bộ Than Quảng Ninh ở trận đấu vòng 18 vào ngày 17/9 tới.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)