03:20 11/03/2017

V.League 2017: Chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng đều không chiến thắng

Ngày 11/3, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Câu lạc bộ Sanna Khánh Hòa BVN trên sân nhà Pleiku (Gia Lai), trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9, Giải bóng đá vô địch quốc gia - Toyota 2017 (V.League 2017).

Ở trận đấu này, Huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng cũng có mặt trên khán đài để theo dõi hai đội bóng thi đấu.

Trước khi bước vào trận đấu, Sanna Khánh Hòa đang có 12 điểm, đứng ở vị trí thứ 8 - hơn Hoàng Anh Gia Lai 2 điểm và xếp trên một bậc.

Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội. Ảnh: Dư Toán/TTXVN.

Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Đức Vũ, cả hai Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Sanna Khánh Hòa BVN đã đẩy nhanh tốc độ của trận đấu. Những pha tranh chấp bóng quyết liệt được cầu thủ hai đội thực hiện ngay từ khu vực giữa sân.

Chỉ trong 10 phút thi đấu đầu tiên, cả Sadio Diao và Nguyễn Hoàng Quốc Chí bên phía Sanna Khánh Hòa BVN đều đã có những thời điểm phải nằm trên sân sau những pha vào bóng của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Phút thứ 10, tận dụng những sai lầm của hàng thủ Sanna Khánh Hòa BVN, Công Phượng có pha dứt điểm từ ngoài vòng 16m50 nhưng bóng đi không đủ lực cũng như không chính xác. Sau thời điểm này, lối chơi ban bật, phối hợp nhanh được các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thực hiện, tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh bên phía Sanna Khánh Hòa BVN.

Tuy nhiên, việc sở hữu cầu thủ ngoại có chiều cao và thể hình tốt Zarour Chaher trong hàng thủ đã giúp đội khách không quá khó khăn để cắt đứt những mũi tấn công của đội bóng phố Núi.

Phút 28, sau pha đá phạt góc của Công Phượng, tận dụng sự không dứt khoát trong phá bóng của các hậu vệ Sanna Khánh Hòa BVN, Mobi Fer bật cao đánh đầu ở cư li gần. Dù đã không cho thủ môn Tuấn Mạnh cơ hội cản phá nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí của một hậu vệ bên phía đội khách. Cơ hội nguy hiểm trôi qua trong sự nuối tiếc của các cầu thủ và cổ động viên của đội chủ nhà.

Phút 38, Công Phượng có pha lốc bóng qua đầu của các hậu vệ Sanna Khánh Hòa BVN cho Văn Toàn. Cầu thủ số 9 bên phía chủ nhà thực hiện pha khống chế bóng rồi dứt điểm. Song, bóng lại tìm đến đúng vị trí của thủ môn Tuấn Mạnh.
 
Phút 45 + 1, sau một loạt các pha phối hợp bên phía cánh phải, Quốc Chí bên phía Sanna Khánh Hòa BVN đã thực hiện đường chuyền ngược lại tuyến hai cho Duy Thanh dứt điểm vào góc gần.

Dù thủ môn Văn Tiến đã bay người cản phá, nhưng cũng không thể cứu cho Hoàng Anh Gia Lai thoát khỏi một bàn thua. Tỉ số được mở cho Sanna Khánh Hòa BVN. Đây cũng là tỉ số của trận đấu hiệp thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đẩy cao đội hình, tăng cường gây sức ép nhằm thay đổi tỉ số. Tuy nhiên, ở phút 49, nhận bóng bổng của đồng đội, Lâm Ti Phông thực hiện đường chuyền bóng bằng đầu cho Quốc Chí thực hiện cú sút đi hiểm và có lực cao khiến thủ môn Văn Tiến chỉ còn biết đứng nhìn bóng đi vào lưới. Tỉ số được nâng lên thành 2 - 0 cho Sanna Khánh Hòa BVN.

Sau 2 bàn thua, Hoàng Anh Gia Lai dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha tấn công của đội bóng phố Núi không phát huy được tác dụng.

Bên phía Sanna Khánh Hòa BVN, dù tập trung phòng ngự trước sức ép của Hoàng Anh Gia Lai nhưng các học trò của Huấn luyện viên Võ Đình Tân cũng thường xuyên tận dụng sai lầm của hàng công của các cầu thủ chủ nhà để thực hiện những pha phản công nhanh. Với sức mạnh và thể lực tốt của mình, Sadio Diao không ít lần khiến khung thành của thủ môn Văn Tiến chao đảo.

Những phút cuối, dù thể lực không còn tốt, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vẫn tiếp tục dồn sức ép lên phần sân của Sanna Khánh Hòa BVN. Tuy nhiên, những cố gắng của đội bóng phố Núi không tạo ra sự thay đổi cho bảng tỉ số.

Kết thúc trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai nhận thất bại 0 - 2 trước Sanna Khánh Hòa BVN. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp trên sân nhà Pleiku của các học trò Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn.

Sau trận đấu này, Sanna Khánh Hòa BVN tạm vươn lên vị trí thứ 3, còn Hoàng Anh Gia Lai ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng.

SHB Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh hòa nhau với tỷ số 3 - 3

Trong khuôn khổ vòng 9 của Giải bóng đá vô địch quốc gia - Toyota 2017 (V.League 2017), chiều 11/3, trên sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng), hai đội SHB Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đã hòa nhau với tỷ số 3 - 3.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN.

Trước khi diễn ra trận đấu, đội bóng SHB Đà Nẵng đang có chuỗi trận bất bại trên sân nhà, với 3 trận thắng và 1 trận hòa. Một chiến thắng trước tân binh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp thầy trò Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức duy trì thành tích bất bại trên sân nhà và có cơ hội lọt vào Top 3 để cạnh tranh ngôi vô địch với các đối thủ.

Với ba trận thắng liên tiếp đã giúp tân binh Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, xếp trên SHB Đà Nẵng 1 bậc. Chuyến làm khách tại Đà Nẵng lần này được dự báo rất khó khăn với đoàn quân của Huấn luyện viên A. Fiard khi đội bóng của ông bị đánh giá yếu hơn đối thủ. Vì vậy, một trận hòa trước SHB Đà Nẵng được xem là thành công với đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh.

Bước vào trận đấu, người hâm mộ Đà Nẵng đã được thưởng thức bữa tiệc bàn thắng với lối chơi tấn công đẹp mắt của hai đội. Phút thứ 7 của trận đấu, SHB Đà Nẵng có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ pha đá phạt bên phía cánh trái của đội trưởng Vũ Phong (số 17), cầu thủ nhỏ con Thanh Hải (số 7) bật cao đánh đầu đánh bại thủ thành Xuân Việt (số 1), mở tỷ số trận đấu.

Chỉ 5 phút sau, đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh có bàn thắng gỡ hòa từ cú vô lê đẹp mắt ngoài vòng cấm địa của cầu thủ Thanh Bình (số 18) khiến thủ thành Văn Hưng (số 25) không thể cản phá.

Đến phút 16 của trận đấu, lại một lần nữa SHB Đà Nẵng có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của tiền vệ Anh Tuấn (số 6) từ cú sút căng trong vòng cấm địa hạ gục thủ thành Xuân Việt (số 1).

Những phút sau đó, SHB Đà Nẵng liên tục có những pha uy hiếp khung thành của đội Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Đến phút 35 của trận đấu, hậu vệ bên phía SHB Đà Nẵng có pha phạm lỗi với Tuấn Đạt (số 22) trong vòng cấm địa và trên chấm đá phạt đền, Victor (số 8) không mắc một sai lần nào đánh bại thủ thành Văn Hưng (số 25), cân bằng tỷ số của trận đấu. Kết thúc hiệp 1, hai đội hòa nhau với tỷ số 2 - 2.

Những phút đầu hiệp 2, SHB Đà Nẵng chơi lấn lướt hơn nhưng Thành phố Hồ Chí Minh mới là đội có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Ngay sau đó, đội SHB Đà Nẵng đã có bàn thắng cân bằng tỷ số của trận đấu. Những phút sau đó, hai đội có những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của nhau nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 3 - 3.

Với kết quả này, đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, còn SHB Đà Nẵng xếp ở vị trí thứ 6.

Dư Toán - Quang Nhiều (TTXVN)