05:23 02/05/2015

V-League 2015: Chủ nhà toàn thắng

Cuộc đua Giải bóng đá vô địch Quốc gia - Toyota 2015 đang dần nóng lên khi lượt đi sắp hạ màn. 3 trận đấu sớm Vòng 12 V-League 2015 trong chiều 2/5 là cuộc chiến top đầu với mong muốn giữ vững ngôi vương khi kết thúc lượt đi tại mùa giải này.

Cuộc đua Giải bóng đá vô địch Quốc gia - Toyota 2015 (V-League 2015) đang dần nóng lên khi lượt đi sắp hạ màn. Với 3 trận đấu sớm Vòng 12 V-League 2015 trong chiều 2/5 giữa đội chủ nhà Đồng Tâm Long An gặp Hải Phòng, Sanna Khánh Hòa BVN gặp Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng gặp Than Quảng Ninh là cuộc chiến top đầu với mong muốn giữ vững ngôi vương khi kết thúc lượt đi tại mùa giải này.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN


* Chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN bất bại 11/12 trận đấu

Chiều nay, tân binh Sanna Khánh Hòa BVN đã nâng chuỗi thành tích bất bại lên con số 11/12 trận đấu sau khi bất ngờ đánh bại đương kim vô địch Becamex Bình Dương với tỷ số 1 - 0 ở Vòng 12 V-League 2015.

Bước vào trận đấu, mặc dù tung ra sân hàng công rất mạnh với Anh Đức, Công Vinh, Trọng Hoàng và Oseni… nhưng đương kim vô địch Becamex Bình Dương vẫn không thể xuyên thủng lưới của đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN trong suốt 90 phút thi đấu.

Ngược lại, với lối chơi phòng ngự phản công khó chịu và lợi thế sân nhà, Sanna Khánh Hòa BVN đã gây cho đội khách Bình Dương rất nhiều khó khăn. Thậm chí, đội chủ nhà gây bất ngờ khi buộc đương kim vô địch phải ra về với thất bại chung cuộc 1 - 0. Bàn thắng được ghi ở phút 59, hậu vệ Đặng Văn Roberto mắc sai lầm trong tình huống chuyền bóng về, để Uche cướp được trước khi dứt điểm hạ gục thủ thành Quốc Thiện Esele, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đội chủ nhà Khánh Hòa.

* Đồng Tâm Long An giành trọn 3 điểm trên sân nhà

Ở hiệp 1 trận đấu diễn ra trung bình, cả chủ nhà Đồng Tâm Long An và đội khách Hải Phòng chơi chiến thuật phòng thủ phản công, bóng tập trung quanh quẩn ở giữa sân. Đến phút thứ 24, từ đường chuyền dài ở tuyến dưới qua hàng phòng ngự của Hải Phòng, Tài Lộc lao nhanh lấy bóng trong khu vực 16m50, sút bóng mở tỷ số 1 - 0 cho Đồng Tâm Long An.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Hải Phòng liên tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, sự nóng vội khiến những tình huống tấn công của đội khách trở nên thiếu hiệu quả. Trong khi đó, đội chủ nhà lùi về phòng ngự chặt, không để đối phương có cơ hội ghi bàn. 90 phút trôi trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi thêm. Tỷ số 1 – 0 nghiêng về đội chủ nhà Đồng Tâm Long An.

* SHB Đà Nẵng trên đà chiến thắng

Đội chủ nhà SHB Đà Nẵng bước vào trận đấu tiếp các cầu thủ Than Quảng Ninh với sự tự tin khi giành chiến thắng liên tiếp trước các cầu thủ XSKT Cần Thơ và Đồng Tháp. Trong khi đó, đội khách Than Quảng Ninh đang có phong độ sân khách cực tốt, bất bại trước tất cả các trận đấu sân khách khi rời sân nhà Cẩm Phả. Với lực lượng đồng đều cả 3 tuyến, Than Quảng Ninh được đánh giá cao hơn đội chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Tuy nhiên, bước vào hiệp thi đấu thứ nhất, mọi đánh giá của các nhà chuyên môn đều trái ngược với diễn biến của trận đấu. Với lợi thế sân nhà được sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, đội SHB Đà Nẵng nhập cuộc tự tin, các cầu thủ Gomez (số 20), Vũ Phong (số 17), Ngọc Thắng (số 18) liên tục uy hiếp khung thành của thủ môn Tuấn Linh bên phía Than Quảng Ninh. 

Phút 30 của trận đấu, trung vệ Bật Hiếu (số 24) của Than Quảng Ninh có pha phạm lỗi trong vòng cấm đối với Huy Toàn (số 3) bên phía SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, trên chấm 11m Vũ Phong không thắng được thủ thành Tuấn Linh (số 26). 

Trái ngược với các cầu thủ SHB Đà Nẵng, trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, các cầu thủ Than Quảng Ninh không có pha dứt điểm nào nguy hiểm về phía thủ thành Văn Hưng (số 25) bên phía SHB Đà Nẵng. Các hậu vệ SHB Đà Nẵng đã làm tốt nhiệm vụ phong tỏa các đường bóng liên lạc giữa Minh Tuấn (số 6), Hồng Quân (số 17), Quang Hải (số 13) bên phía Than Quảng Ninh. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0 - 0.

Ngay hiệp thi đấu thứ 2, huấn luyện viên Đinh Cao Nghĩa phía Than Quảng Ninh có sự điều chỉnh về nhân sự khi liên tiếp tung Xuân Ngọc (số 12), Minh Đức (số 33) và Xuân Tú (số 77) vào sân nhằm cải thiện lối chơi. Tuy nhiên, ngay ở pha giao bóng đầu tiên của hiệp 2, nhận được đường chuyền của đồng đội Anh Tuấn (số 16) bên phía SHB Đà Nẵng có pha đi bóng dũng mãnh trong vòng cấm buộc Minh Tùng (số 5) bên phía Than Quảng Ninh phải phạm lỗi. 

Trên chấm 11m, Gomez (số 20) đã đánh lừa được thủ môn Tuấn Linh, mở tỷ số của trận đấu. Chỉ 5 phút sau (phút thứ 51) của trận đấu, từ khoảng cách hơn 30m, cầu thủ Vũ Phong bên phía SHB Đà Nẵng có pha sút xa đẹp mắt vào góc xa đánh bại thủ thành Tuấn Linh, nâng tỷ số lên thành 2 -0. 

Những phút còn lại của trận đấu, Than Quảng Ninh nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng nhưng thủ thành Văn Hưng bên phía SHB Đà Nẵng đã xuất sắc hóa giải những pha bóng nguy hiểm của Minh Tuấn (số 6), Xuân Tú (số 77). Trận đấu khép lại với chiến thắng 2 - 0 thuộc về các cầu thủ SHB Đà Nẵng.

Như vậy, với chiến thắng của các đội chủ nhà (Sanna Khánh Hòa BVN thắng 1- 0 trước Becamex Bình Dương; Đồng Tâm Long An thắng 1 – 0 trước Hải Phòng; SHB Đà Nẵng thắng 2 – 0 trước Than Quảng Ninh) thì thứ tự các đội như sau: Sanna Khánh Hòa BVN vươn lên xếp thứ tư với 12 trận được 21 điểm. 

Trong khi đó, với thất bại bất ngờ, Becamex Bình Dương vẫn dẫn đầu trên Bảng xếp hạng với 12 trận được 25 điểm. Đồng Tâm Long An có trong tay 21 điểm tạm xếp thứ ba còn Hải Phòng đứng thứ bảy với 19 điểm. SHB Đà Nẵng có trong tay 16 điểm xếp thứ 8 còn Than Quảng Ninh xếp thứ năm với 21 điểm.


Quốc Trị (TTXVN)