10:20 23/10/2022

V.League 1-2022: Hải Phòng giành trọn 3 điểm trước Hà Nội

Ngày 23/10, trên sân vận động Lạch Tray đã diễn ra trận đấu vòng 21 Giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1-2022 giữa Hải Phòng và Hà Nội. Kết thúc trận đấu, Hải Phòng đã có được 3 điểm trọn vẹn trước đội khách đến từ Thủ đô.

Chú thích ảnh
Tình huống đánh đầu phản lưới nhà của Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội) ở phút 17 giúp chủ nhà Hải Phòng vươn lên dẫn trước 1-0. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo các chuyên gia nhận định, Hải Phòng sẽ khó lòng thắng được đội bóng đang có phong độ cao đến từ Thủ đô. Có khởi đầu mùa giải khá chật vật, nhưng càng thi đấu sâu vào giải, Hà Nội chơi càng hay. Ở ba trận gần đây nhất, thầy trò Huấn luyện viên Chun Jae-ho giành trọn 9 điểm và ghi 16 bàn vào lưới đối thủ.

Ở bên kia chiến tuyến, Hải Phòng cũng đang có một mùa giải được đánh giá là thành công nhất trong 6 mùa giải gần đây. Tuy nhiên, càng chơi, các học trò của Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm càng bộc lộ những hạn chế là lực lượng mỏng, thiếu kinh nghiệm. Mặc dù vậy, sau khi đạt được mục tiêu trụ hạng, Hải Phòng đã mạnh dạn đặt mục tiêu vào Top 3 của Giải. Hải Phòng cũng đang có một Gordon Rimario thi đấu thăng hoa ở mùa này. Sau 18 trận đấu, Rimario đã ghi 16 bàn và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Hải Huy (số 14, Hải Phòng) ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 37 của trận đấu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Xét ở yếu tố lịch sử, Hải Phòng và Hà Nội đã gặp nhau tổng cộng 25 lần tại giải Vô địch quốc gia. Thành tích đang nghiêng hẳn về phía Hà Nội với 17 chiến thắng. Hải Phòng chỉ đánh bại đối phương 4 lần, 4 trận còn lại có kết quả hòa.

Đúng như đánh giá, ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều chủ động dâng cao đội hình tạo sức ép cho đối thủ. Ngay phút thứ 6, Joseph Mbande đi bóng tốc độ bên cánh phải trước khi căng ngang để Rimario Gordon sút tung lưới của đội bóng cũ Hà Nội. Thế nhưng, tiền đạo của Hải Phòng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Nhưng phút 17 đã có bất ngờ xảy ra. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải do Hoàng Thái Bình thực hiện, Bùi Hoàng Việt Anh đánh đầu phản lưới nhà giúp Hải Phòng dẫn trước Hà Nội 1 - 0. Bất ngờ tiếp tục xuất hiện ở ngay sau đó vào phút 26. Thủ môn Nguyễn Văn Công có pha xử lý bất cẩn và để Nguyễn Văn Minh cướp được bóng trước khi cầu thủ của đội chủ nhà dễ dàng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà Hải Phòng.

Có hai bàn thắng, Hải Phòng như chơi thăng hoa hơn. Phút 31, Châu Ngọc Quang chọc khe tốt để Rimario Gordon bứt tốc loại bỏ Bùi Hoàng Việt Anh trước khi sửa lòng về góc xa. May cho Hà Nội khi lần này bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Người hâm mộ đất Cảng tiếp tục vỡ òa sau đó. Ngay phút thứ 37, Hải Phòng đã có thêm bàn thắng thứ 3. Từ đường chuyền bên cánh phải của người đồng đội, tiền vệ Nguyễn Hải Huy đi bóng một nhịp vào vòng cấm của Hà Nội trước khi sút tung lưới của đội bóng Thủ đô. Đội bóng đến từ Thủ đô chưa khi nào rơi vào hoàn cảnh bi đát như lúc này. Tuy nhiên, họ cũng đã làm được điều mong muốn ở phút 45+1, sau pha đánh đầu chuyền bóng của Lucao, Phạm Tuấn Hải tâng bóng loại bỏ Dụng Quang Nho rồi sút rất căng để mang về bàn gỡ đầu tiên cho đội khách.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Tuấn Hải (số 9, Hà Nội) ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho CLB Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Bước sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục có được bàn thắng ở những phút đầu hiệp. Phút 54, thủ thành Nguyễn Đình Triệu đấm bóng bất cẩn. Lê Xuân Tú tạt bóng vào để Bùi Hoàng Việt Anh dứt điểm. Bùi Tiến Dụng cứu bóng ngay trước vạch vôi khung thành Hải Phòng nhưng Phạm Tuấn Hải đã ập vào đánh đầu để có cú đúp rút ngắn tỷ số xuống 2 - 3 cho Hà Nội. Mặc dù những phút sau đó đã có nhiều cơ hội, song hai đội đã dời sân với tỷ số 3 - 2 nghiêng về Hải Phòng.

Với kết quả này, thầy trò ông Chu Đình Nghiêm có 38 điểm tạm đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League và thu hẹp cách biệt với đội dẫn đầu Hà Nội xuống chỉ còn 2 điểm để thắp lại hy vọng đua vô địch.

Hoàng Ngọc (TTXVN)