04:13 18/04/2014

VKS Bà Rịa–Vũng Tàu xin lỗi người bị khởi tố oan đã tự vẫn

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức công khai, cải chính, xin lỗi thân nhân ông Vũ Thanh Hải, người bị Công an tỉnh khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vào tháng 4/2004. Ông Hải đã phát bệnh tâm thần và tự vẫn không lâu sau khi bị khởi tố.

Ngày 18/4, tại trụ sở UBND phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức công khai, cải chính, xin lỗi thân nhân ông Vũ Thanh Hải, nguyên Trưởng Phòng Công chứng nhà nước số 3 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, người bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc công chứng một hợp đồng mua bán nhà đất vào tháng 4/2004 trên địa bàn tỉnh, theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Sự việc diễn ra có sự tham dự, làm chứng của lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc phường Kỳ Bá; lãnh đạo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, thành phố Thái Bình và đông đảo nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trình bày tóm tắt diễn biến của vụ việc dẫn đến oan sai đối với ông Vũ Thanh Hải; công khai cải chính, xin lỗi thân nhân ông Vũ Thanh Hải và chính quyền nhân dân phường Kỳ Bá; Đồng thời khôi phục danh dự cho cố kiểm sát viên Vũ Thanh Hải. Đại diện cơ quan Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xác nhận nội dung công khai, xin lỗi, phục hồi danh dự cho cố kiểm sát viên Vũ Thanh Hải là hoàn toàn đúng.

Tháng 4/2004, trong việc công chứng một hợp đồng mua bán nhà đất, ông Vũ Thanh Hải - nguyên Trưởng Phòng Công chứng nhà nước số 3 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng cho tại ngoại.

Ít lâu sau, ông Hải đã phát bệnh phải vào bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để chữa trị, rồi xin về điều trị ngoại trú. Gần 4 tháng sau khi bị khởi tố, ông Hải đã tự vẫn, để lại vợ và hai đứa con nhỏ (cháu lớn 13 tuổi, cháu nhỏ 5 tuổi). Ông Hải chết trong giai đoạn điều tra nên Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã đình chỉ điều tra. Tuy nhiên trong các cáo trạng, bản án sau này, cơ quan tố tụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn xác định ông Hải thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

Sau gần 10 năm nỗ lực đi kêu oan cho chồng, ngày 10/01/2014, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao cho bà Hoàng Thị Vui, vợ của ông Hải, quyết định xác định ông Vũ Thanh Hải - nguyên Trưởng Phòng công chứng nhà nước số 3, bị khởi tố oan.

Căn cứ Thông tư hướng dẫn về địa điểm tiến hành việc xin lỗi là nơi cư trú hoặc tại nơi làm việc của người bị thiệt hại, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng đã tiến hành việc công khai xin lỗi tại quê ông Hải, theo mong muốn của gia đình.


Tiến Nguyễn