Trong bối cảnh giới chức y tế châu Âu đang theo dõi sát các diễn biến liên quan virus Hanta sau vụ việc trên tàu du lịch MV Hondius, Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ tăng cường chia sẻ thông tin giữa 27 quốc gia thành viên nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với virus Hanta.
Hành khách được sơ tán từ tàu du lịch MV Hondius tại cảng Granadilla thuộc đảo Tenerife, Tây Ban Nha ngày 11/5/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Động thái này diễn ra sau khi Pháp kêu gọi thúc đẩy phối hợp y tế chặt chẽ hơn trong khối. Hiện Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist cho biết toàn bộ 26 trường hợp được xác định có tiếp xúc gần với các ca nhiễm virus Hanta liên quan tàu MV Hondius tại Pháp đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.
Trong số 26 trường hợp trên có 22 người từng đi trên các chuyến bay liên quan một nữ hành khách người Hà Lan sau đó tử vong tại Nam Phi. Hiện những người này vẫn được cách ly theo dõi và xét nghiệm định kỳ như biện pháp phòng ngừa. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Rist nêu rõ 26 trường hợp trên sẽ được xét nghiệm 3 lần mỗi tuần như một biện pháp phòng ngừa.
Theo kết quả khảo sát mới công bố cho thấy phần lớn người dân Pháp không quá lo ngại và tin tưởng chính phủ có đủ khả năng kiểm soát tình hình. Theo phóng viên TTXVN tại Paris, một cuộc khảo sát do Odoxa-Backbone (Viện thăm dò dư luận và nghiên cứu xã hội của Pháp) công bố ngày 14/5 cho thấy khoảng 54% người được hỏi cho biết họ không lo ngại về virus Hanta.
Trong số những người còn lo lắng, chỉ 9% nói rằng họ “rất lo lắng”, còn lại chủ yếu chỉ ở mức “hơi lo ngại”. So với giai đoạn đầu bùng phát COVID-19 năm 2020 hay dịch Ebola năm 2014, mức độ lo ngại hiện nay thấp hơn đáng kể. Chủ tịch Viện trên, ông Gaël Sliman, cho rằng các cuộc khủng hoảng y tế trong quá khứ đã khiến người dân có tâm lý ổn định hơn và tin tưởng hơn vào năng lực ứng phó của cơ quan y tế.
Niềm tin này cũng thể hiện qua đánh giá dành cho chính phủ Pháp. Có tới 72% số người được khảo sát cho rằng chính quyền sẽ triển khai đủ hoặc thậm chí quá nhiều biện pháp để bảo vệ người dân trước nguy cơ lây lan của virus. Trong đó, 46% tin rằng chính phủ sẽ xử lý tốt, 26% cho rằng các biện pháp có thể quá chặt chẽ trong khi khoảng 28% lo ngại phản ứng của nhà chức trách chưa đủ mạnh.
Trong báo cáo cập nhật, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã xác nhận 8 trường hợp nhiễm biến thể Andes của virus Hanta trong ổ dịch, được phát hiện trên tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan. WHO hiện vẫn cho rằng chưa có dấu hiệu cho thấy virus Hanta có thể gây ra một đại dịch tương tự COVID-19. Các biện pháp giám sát và kiểm soát dịch tễ vẫn đang được triển khai nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong thời gian tới.