06:11 16/06/2011

Vinpearl Land Nha Trang sẽ có show biểu diễn cá heo

Cuối năm 2011, Vinpearl Land Nha Trang sẽ chính thức ra mắt chương trình biểu diễn cá heo, sư tử biển và hải cẩu. Với hệ thống sân khấu biểu diễn cá heo được thiết kế sát bờ biển, ngay cạnh khu vực thủy cung Vinpearl...

Cuối năm 2011, Vinpearl Land Nha Trang sẽ chính thức ra mắt chương trình biểu diễn cá heo, sư tử biển và hải cẩu. Với hệ thống sân khấu biểu diễn cá heo được thiết kế sát bờ biển, ngay cạnh khu vực thủy cung Vinpearl, “show” biểu diễn cá heo sẽ mang đến cho du khách, đặc biệt là các khán giả nhỏ tuổi, những phút giây kỳ thú.

Vào đầu tháng 6/2011, 4 chú cá heo ông sư, thuộc nhóm cá heo biển nhiệt đới, đã về đến tổ hợp vui chơi giải trí hàng đầu tại Việt Nam-Vinpearl Land Nha Trang. 4 chú cá heo này hiện đang được chăm sóc và huấn luyện bởi các chuyên gia và huấn luyện viên giàu kinh nghiệm đến từ Liên bang Nga và Trung tâm nhiệt đới Việt Nga. Theo dự kiến, vào cuối năm 2011, các chú cá heo này sẽ chính thức ra mắt và thực hiện các màn trình diễn hấp dẫn và thú vị, phục vụ du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại khu giải trí Vinpearl Land Nha Trang.

Cá heo ông sư tại Vinpearl Land Nha Trang.


Hiện nay, Vinpearl Land đang phối hợp với Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga (bao gồm các chuyên gia Nga) tiến hành các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, thuần dưỡng, thích nghi 4 chú cá heo này, giúp chúng làm quen với môi trường sống mới. Theo các chuyên gia của Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga, cá heo là loài động vật rất thông minh và nhạy cảm, vì vậy phương pháp, quy trình thuần dưỡng, thích nghi rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quá trình huấn luyện và biểu diễn xiếc sau này. Để có thể tham gia biểu diễn, 4 chú cá heo sẽ phải trải qua khóa huấn luyện 6 tháng, dưới sự huấn luyện trực tiếp của huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và tài ba người Nga, ông Igor Kostychev và các cộng sự. Trong thời gian này, du khách có thể đến ngắm nhìn những “nghệ sĩ biển” đáng yêu tập luyện vào 9-10 giờ sáng và 4-5 giờ chiều hàng ngày.

Dự kiến vào tháng 12 năm nay, du khách sẽ được thưởng thức các màn biểu diễn thực sự hấp dẫn của những chú cá heo. Cùng với sự góp mặt của cá heo đại dương, sư tử biển, hải cẩu, chắc chắn các chương trình biểu diễn xiếc cá heo sẽ khiến khán giả vô cùng say mê và thích thú, đặc biệt là những khán giả nhỏ tuổi.

Việc đầu tư để thuần dưỡng và xây dựng chương trình biểu diễn của cá heo ông sư cũng nằm trong mục tiêu nâng cao năng lực phục vụ du khách, nâng cao chất lượng hoạt động của các hạng mục vui chơi giải trí hiện tại. Trong năm 2011, Công ty cổ phần Vinpearl Nha Trang đã triển khai hàng loạt các hạng mục đầu tư, bổ sung thêm các chủng loài sinh vật biển quý hiếm và tăng tần suất các chương trình biểu diễn của người cá tại thủy cung; tăng công suất hoạt động của các trò chơi tại công viên nước, khu trò chơi trong nhà và ngoài trời; nâng cao chất lượng hoạt động, làm việc với các đạo diễn, các nhà sản xuất có uy tín nhằm làm tăng sự hấp dẫn cho kịch bản các chương trình biểu diễn ngoài trời cũng như của sân khấu nhạc nước…

Đặc biệt, cũng nằm trong kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của công viên giải trí Vinpearl Land Nha Trang, Vinpearl còn quyết định đầu tư tăng số cabin cáp treo, nâng công suất vận chuyển lên khoảng 40%, nhằm phục vụ du khách tốt hơn. Đồng thời, Vinpearl cũng tiến hành mở rộng diện tích và bổ sung thêm các hạng mục trò chơi cho Vinpearl Land. Theo đó, khu vui chơi giải trí này sẽ được mở rộng thêm gần 40.000 m2; đồng thời bổ sung thêm hệ thống trò chơi trong nhà và ngoài trời mới, hiện đại hàng đầu thế giới, được nhập khẩu từ Đức, Ý, Mỹ và Nhật Bản. Dự kiến đến cuối năm 2011, dự án mở rộng Vinpearl Land sẽ hoàn thành, nâng công suất phục vụ và đón tiếp lên tới 5 triệu du khách/năm. Kế hoạch này cũng là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Vinpearl Land, chào đón Năm Du lịch quốc gia 2011 với chủ đề “Du lịch biển, đảo” và lấy vùng duyên hải Nam Trung bộ (trong đó có Nha Trang – Khánh Hoà) làm địa bàn trọng tâm để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam…

Cá heo ông sư được định danh là cá nược hoặc cá nược Minh Hải, có tên khoa học là Orcaella brevirostris, là một loài động vật có vú thuộc họ Cá heo biển Delphinidae, sống ven bờ biển và cửa sông các tỉnh phía Nam Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Trong tiếng Anh người ta gọi nó là cá heo sông Irrawaddy, nhưng nó không phải là cá heo sông thật sự mà là một loài cá heo biển sống ở ven bờ và đi vào trong các cửa sông, bao gồm các sông Hằng và Mê Công cũng như sông Ayeyarwaddy (sông Irrawaddy) mà từ đó có tên gọi của nó. Khu vực sinh sống chính của chúng kéo dài từ vịnh Bengal tới New Guinea và vùng biển phía bắc Ôxtrâylia. Loài này có cục mô lớn chứa nhiều chất béo ở trên trán, đầu tròn và tù. Mỏ của nó là không rõ ràng. Vây lưng ngắn, hình tam giác tù, nằm ở khoảng cách khoảng 2/3 của sống lưng, tính từ mỏ xuống tới thùy đuôi. Các chân chèo dài và rộng bản. Cá có da sáng màu trên toàn bộ cơ thể - phần bụng trắng hơn so với phần lưng. Khi mới sinh ra, cá nược có chiều dài cơ thể khoảng 90 – 100 cm và cân nặng khoảng 12 kg. Khi trưởng thành nó đạt tới 2,1 – 2,6 m và nặng từ 90 - 150 kg. Tuổi thọ khoảng 30 năm. Điều bí ẩn nên thơ và kỳ diệu nhất của cá heo là sự ưu ái, chăm sóc, giúp đỡ con người trong môi trường nước (cứu người khi hoạn nạn, lùa đuổi cá vào lưới cho con người, chơi đùa với người, đặc biệt là với trẻ em). Cá heo ông sư được thuần dưỡng, huấn luyện tại Việt Nam có thể đáp ứng các nhu cầu sử dụng như: Biểu diễn xiếc, cá heo bơi lội với người, cá heo chữa một số bệnh về thần kinh (câm điếc bẩm sinh…), phục vụ các công trình nghiên cứu về biển và bảo vệ biển đảo (thăm dò, tìm kiếm, phát hiện các mỏ dầu dưới biển, bảo vệ tàu và các thềm dầu khí…), trục vớt cứu hộ, cứu nạn, đồng thời là đối tượng để học tập nghiên cứu, khám phá thế giới động vật biển kỳ thú ...



Bài và ảnh: P.V