12:08 29/12/2014

Vĩnh Yên lên đô thị loại II

Tại Công viên quảng trường Vĩnh Phúc (tỉnh Vĩnh Phúc) đã diễn ra Lễ công bố quyết định đô thị loại II và kỷ niệm 115 năm đô thị Vĩnh Yên (29/12/1899- 29/12/2014).

Tại Công viên quảng trường Vĩnh Phúc (tỉnh Vĩnh Phúc) đã diễn ra Lễ công bố quyết định đô thị loại II và kỷ niệm 115 năm đô thị Vĩnh Yên (29/12/1899- 29/12/2014). Các đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự buổi lễ.


Biểu diễn múa ở công viên quảng trường Vĩnh Phúc tại buổi Lễ công bố quyết định đô thị loại II và kỷ niệm 115 năm đô thị Vĩnh Yên tổ chức tối 28/12.


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Vĩnh Yên là mảnh đất có nhiều danh lam thắng cảnh, nơi đây đã sinh ra, nuôi dưỡng nhiều bậc hiền tài. Người dân Vĩnh Yên cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng trong đấu tranh, sống giàu lòng nhân ái, tình nghĩa, có nhiều đóng góp quan trọng trong bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Phó Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Yên cần tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp đã đạt được, tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Nghị quyết Đại hội Đảng của tỉnh, của thành phố đề ra.

Trong chặng đường hình thành và phát triển đô thị Vĩnh Yên, ngày 29/12/1899, toàn quyền Đông Dương ban hành Nghị định thành lập tỉnh Vĩnh Yên, theo tên hai từ ghép của hai chữ đầu của phủ Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc. Trung tâm tỉnh lỵ được đặt tại khu vực An Sơn (thuộc xã Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên ngày nay). Tháng 3/1968, tỉnh Vĩnh Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Ngày 1/1/1997 tỉnh Vĩnh Phúc chính thức được tái lập, thị xã Vĩnh Yên trở lại là trung tâm tỉnh lỵ. Đến tháng 12/2006, Chính phủ ra Nghị định số 146/2006/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Thành phố Vĩnh Yên hiện có diện tích tự nhiên 5.080,21 ha, 152.801 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính.

Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của thành phố có bước phát triển vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 21,89%. Năm 2014, kinh tế tăng 18,4%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 4.000 USD/năm; thu ngân sách đạt gần 2.200 tỷ đồng. Từ khi được công nhận là đô thị loại III (năm 2004) kết cấu hạ tầng đô thị của thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã cơ bản hoàn thiện đồng bộ; chất lượng đời sống của người dân được nâng cao; diện mạo đô thị ngày càng khang trang. Vĩnh Yên đã quy hoạch các khu du lịch, dịch vụ, mạng lưới chợ để thu hút đầu tư; có nhiều loại hình dịch vụ được hình thành, phát triển. Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thương mại, khách sạn, nhà hàng, du lịch và dịch vụ chất lượng cao tăng nhanh. Với quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân thành phố, Vĩnh Yên đã hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại II.

Ngày 23/10/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1909/QĐ-TTg công nhận thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Đây cũng là tiền đề để xây dựng Vĩnh Yên trở thành một thành phố xanh, đặc biệt là trở thành đô thị lõi của thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai.


Tin, ảnh: Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)