04:18 25/04/2021

Vĩnh Phúc: Đồng hành cùng đoàn viên, người lao động

Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 và khai mạc chương trình “Đồng hành cùng đoàn viên, người lao động”.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức tặng hoa các đơn vị, nhà tài trợ phối hợp thực hiện chương trình “Đồng hành cùng đoàn viên, người lao động” năm 2021.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, Tháng Công nhân năm 2021 được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tập trung thực hiện 5 nhóm hoạt động trọng tâm như: tuyên truyền chủ trương về xây dựng giai cấp công nhân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong Tháng công nhân 2021, các cấp Công đoàn Vĩnh Phúc tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các chương trình lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân, người lao động…

Chú thích ảnh
Đoàn viên, người lao động được cắt tóc miễn phí tại Lễ phát động Tháng công nhân 2021.

Cùng với đó, trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thực hiện 4 nhóm hoạt động hướng về cơ sở. Trong đó tập trung vào các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp trong các cơ sở lao động; cải thiện điều kiện làm việc cũng như phát động phong trào thi đua, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức hội thi an toàn vệ sinh góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc…

Chú thích ảnh
Công an thành phố Vĩnh Yên làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho đoàn viên, người lao động.

Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ khai mạc chương trình “Đồng hành cùng đoàn viên, người lao động” năm 2021 với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như tư vấn chính sách pháp luật cho công nhân lao động; cấp thẻ căn cước công dân gắn chip; cắt tóc miễn phí…

Ngay sau lễ phát động, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức các hoạt động thể thao với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động.

Nguyễn Thảo (TTXVN)