12:23 13/12/2019

Vĩnh Long: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân

Ngày 13/12, Đoàn công tác của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long về công tác mặt trận năm 2019.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Năm 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động đóng góp ủng hộ quỹ Vì người nghèo đạt hơn 40,6 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa trên 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, qua đó góp phần cùng tỉnh hỗ trợ 2 huyện xóa dứt điểm nhà tạm cho hộ nghèo; đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên vận động thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác, xây dựng hạ tầng nông thôn, hỗ trợ vốn cho các hộ khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó đã xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư như: Mô hình camera an ninh, chiếu sáng nông thôn, phong trào khởi nghiệp khởi sự kinh doanh, tương trợ vốn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình…; tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển các hợp tác xã kiểu mới, góp phần nâng cao thu nhập của người dân.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh cũng đẩy mạnh sắp xếp lại bộ máy theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; từng bước nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Trong năm 2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Vĩnh Long tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó tập trung thực hiện cuộc vận động ở khu dân cư nhằm làm chuyển biến phong trào ở những nơi này. Các cấp phấn đấu vận động quỹ Vì người nghèo đạt 33,9 tỷ đồng và thực hiện các chương trình an sinh xã hội đạt trên 450 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo; tiếp tục ủy thác Quỹ Vì người nghèo tỉnh cho Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Long cho vay phát triển sản xuất lãi suất thấp; hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, công tác hòa giải ở cơ sở; tiếp tục thực hiện đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam"; chủ động nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng trong các tầng lớp nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp có hướng giải quyết phù hợp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Vĩnh Long đạt được trong công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân và công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đồng thời Phó Chủ tịch lưu ý, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh sớm triển khai chương trình hành động Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân.  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tăng cường củng cố tổ chức bộ máy, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng; rà soát lại các quy định, quy chế hoạt động để kịp thời bổ sung, thay đổi khi không còn phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, trong đó tập trung vào những vấn đề người dân bức xúc, quan tâm, tăng thêm niềm tin của nhân dân vào hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)