Năm học mới bắt đầu, học sinh trở lại trường cũng là thời điểm nguy cơ lây lan nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng do thời tiết giao mùa và mật độ tập trung đông đúc. Trước tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, ngành Y tế và Giáo dục của tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh phối hợp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh. Các giải pháp được triển khai đồng bộ từ giám sát sức khỏe, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh môi trường đến khám sàng lọc miễn phí, nhằm phát hiện sớm và chủ động phòng bệnh cho trẻ.
Chủ động phòng bệnh khi trẻ trở lại trường
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười (áo xanh) kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường Mầm non Cái Ngang, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long.
Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, đến cuối tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận hơn 4.490 ca sốt xuất huyết, tăng 1,33 lần so với cùng kỳ. Địa phương cũng ghi nhận hơn 2.500 ổ sốt xuất huyết, tăng gần 1,5 lần. Cùng đó, bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp với hơn 3.670 ca mắc, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ; bệnh xuất hiện tại 124/124 xã, phường với 139 ổ bệnh.
Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết hàng tuần hiện có xu hướng tăng trở lại theo chu kỳ hàng năm. Để chủ động phòng, chống sốt xuất huyết, ngành Y tế đề nghị các xã, phường tích cực giám sát ca bệnh và ổ dịch, xử lý triệt để tất cả các ổ dịch, tổ chức dập dịch diện rộng đối với những ổ dịch có nguy cơ lan rộng.
Đối với tay chân miệng, số ca mắc ghi nhận trong tuần có xu hướng giảm nhẹ so với những tuần gần đây. Tuy nhiên, số ca mắc tiếp tục nằm trong vùng cảnh báo, cho thấy bệnh vẫn đang lưu hành ở mức cần theo dõi chặt chẽ. Trong bối cảnh thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho tác nhân gây bệnh lưu hành, đồng thời chuẩn bị khai giảng năm học mới, ngành Y tế tỉnh yêu cầu tăng cường các hoạt động giám sát, truyền thông và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch để ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát.
Giáo viên Trường Mầm non Măng Non, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long vệ sinh các đồ chơi chuẩn bị đón trẻ đến trường.
Theo Bác sĩ Chuyên khoa 2 Trần Chí Công, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, thời điểm tựu trường, trẻ tập trung đông tại trường học có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh học đường. Trẻ càng nhỏ thì nguy cơ mắc bệnh và gặp biến chứng nguy hiểm càng cao. Đáng lưu ý, trẻ ở lứa tuổi mầm non, mẫu giáo có nguy cơ mắc tay chân miệng do thường xuyên ngậm đồ chơi, đưa tay vào miệng. Bệnh chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây, vì vậy, khi trẻ trở lại trường, việc phòng bệnh cần được thực hiện đồng thời tại gia đình, nhà trường và cộng đồng.
Bác sĩ Trần Chí Công lưu ý, nhà trường, phụ huynh cần hình thành cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, nhất là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, thay tã và tiếp xúc với dịch tiết của trẻ. Ngoài ra, môi trường sống của trẻ cần được đảm bảo, thường xuyên vệ sinh đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa, sàn nhà và các vật dụng trẻ thường xuyên tiếp xúc. Dụng cụ ăn uống và vật dụng cá nhân của trẻ cần được giữ sạch, không dùng chung.
Giáo viên Trường Mầm non Măng Non, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long vệ sinh phòng học chuẩn bị đón trẻ đến trường.
Khi trong gia đình có trẻ mắc tay chân miệng, cần hạn chế tiếp xúc của trẻ bệnh với những trẻ khác, không đưa trẻ bệnh đến trường, nhà trẻ, nơi vui chơi hoặc các địa điểm tập trung đông trẻ trong 7-10 ngày đầu của bệnh. Tại trường học, khi phát hiện trẻ mắc tay chân miệng, nhà trường cần kịp thời thông báo cho phụ huynh, đồng thời phối hợp với cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý. Nhà trường cần tăng cường vệ sinh, khử khuẩn lớp học, đồ chơi và các vật dụng trẻ thường xuyên tiếp xúc; theo dõi sức khỏe những trẻ có tiếp xúc với ca bệnh để phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc, hạn chế lây lan trong trường học.
Tạo “lá chắn” sức khỏe từ gia đình đến trường học
Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Vĩnh Long có 677.724 học sinh. Trong đó, giáo dục mầm non có 115.164 trẻ, tiểu học 244.500 học sinh, Trung học cơ sở 207.950 học sinh, Trung học phổ thông 92.153 học sinh và giáo dục thường xuyên 17.957 học viên.
Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long La Thị Thúy, cùng với chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất cho năm học mới, ngành chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe học sinh. Trên tinh thần chủ động, các cơ sở giáo dục đã sớm tập trung vệ sinh trường, lớp. Đặc biệt, các trường mầm non, nhà trẻ và nhóm trẻ thực hiện vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên bằng các hoạt chất khử khuẩn thông thường, dọn dẹp dụng cụ chứa nước, tạo môi trường thông thoáng, hạn chế điều kiện phát triển của côn trùng trung gian truyền bệnh.
Giáo viên Trường Mầm non Măng Non (phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) hướng dẫn học sinh các bước rửa tay trong ngày đầu đến làm quen với lớp học.
Tại Trường Mầm non Măng Non (phường Long Châu), với 8 lớp và 201 trẻ, nhà trường chủ động vệ sinh, khử khuẩn các nhóm lớp, rửa đồ dùng, đồ chơi, bảo đảm nguồn nước sạch và an toàn vệ sinh cho trẻ. Đặc biệt, trường chú trọng rèn luyện thói quen vệ sinh cá nhân cho trẻ nhằm phòng bệnh từ sớm.
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng Non Mạc Hồng Vân cho biết, giáo viên hướng dẫn và duy trì thói quen cho trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và các giờ chơi ngoài trời thông qua bài hát, trò chơi... Giáo viên cũng định kỳ khử khuẩn đồ chơi, phòng học; nhà trường xây dựng thực đơn tăng cường dinh dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Cùng với các biện pháp tại trường, nhà trường phối hợp với phụ huynh trong phòng bệnh, hướng dẫn gia đình duy trì vệ sinh cá nhân, bảo đảm chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý để trẻ có sức khỏe và sức đề kháng tốt.
Tại Trường Mầm non Cái Ngang (xã Cái Ngang) công tác phòng, chống bệnh và bảo đảm sức khỏe cho trẻ được triển khai ngay từ đầu năm học. Năm nay, trường có 18 lớp với 436 học sinh. Nhà trường đã vệ sinh khuôn viên, lau dọn phòng học, các góc học tập, rửa đồ chơi bằng Cloramin B, đồng thời phối hợp với y tế địa phương phun dung dịch phòng bệnh tay chân miệng.
Hiệu trưởng Trường Mầm non Cái Ngang Nguyễn Thị Nguyệt Hằng cho biết, hàng năm, công tác bảo vệ sức khỏe cho trẻ được nhà trường quan tâm và duy trì thường xuyên. Đặc biệt, trong 1-2 tuần đầu trẻ làm quen với môi trường học tập mới, thời điểm trẻ dễ mắc bệnh, nhà trường chú trọng vệ sinh cá nhân cho trẻ và vệ sinh trường, lớp ngay từ sớm. Trường cũng phối hợp với phụ huynh duy trì việc vệ sinh cá nhân cho trẻ tại nhà, góp phần phòng bệnh ngay từ gia đình. Cùng với đó, trường xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú, bảo đảm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú và vệ sinh khu vực ăn, ngủ của trẻ. Đầu năm học, trường sẽ phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám sức khỏe cho trẻ nhằm nắm tình hình sức khỏe của từng trẻ để giáo viên có kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc phù hợp.
Giáo viên Trường Mầm non Măng Non (phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) hướng dẫn học sinh thực hành các bước rửa tay trong ngày đầu đến làm quen với lớp học.
Đồng hành với ngành Giáo dục, dự kiến trong tháng 9/2026, ngành Y tế tỉnh sẽ tổ chức các hội nghị tập huấn hướng dẫn về công tác tổ chức bếp ăn bán trú, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về nhận biết thực phẩm không rõ nguồn gốc, phòng ngừa ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực phẩm quanh trường thực hiện đúng quy định.
Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng, thời điểm tựu trường cũng là mùa mưa, thuận lợi cho một số bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng xảy ra. Do đó, các trường học, nhất là cơ sở mầm non cần làm sạch trường lớp, vệ sinh vật dụng, đồ chơi của trẻ để hạn chế lây lan dịch bệnh. Ngành Y tế tăng cường truyền thông, xử lý kịp thời các ổ dịch và tập huấn cho đội ngũ y tế. Thực hiện Chiến dịch “90 ngày đêm khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”, trong tháng 9, ngành Y tế phối hợp ngành Giáo dục tổ chức khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho học sinh, qua đó rà soát, những trường hợp cần lưu ý về sức khỏe sẽ được trao đổi với phụ huynh để cùng theo dõi, chăm sóc.
Bà Hồ Thị Thu Hằng chia sẻ, qua 3 tháng nghỉ hè, chuẩn bị vào năm học mới, phụ huynh cần điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, duy trì chế độ ăn uống cân đối và vận động thể chất hàng ngày, đưa trẻ trở lại thời gian biểu phù hợp với việc học. Bên cạnh đó, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân và quan tâm nâng cao sức đề kháng. Sự đồng hành của cha mẹ, cùng với việc theo dõi sức khỏe và phối hợp với nhà trường sẽ góp phần tạo "lá chắn" bảo vệ trẻ trước các tác nhân ảnh hưởng đến sức khỏe, giúp các em duy trì thể trạng tốt để sẵn sàng cho năm học mới.