07:20 31/07/2021

Vĩnh Long cần chuẩn bị các kịch bản phòng, chống dịch cao hơn

Chiều 31/7, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đã làm việc tại tỉnh Vĩnh Long về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó tỉnh Vĩnh Long cần đề cao cảnh giác, chuẩn bị cho kịch bản xấu hơn bởi nhiều yếu tố nguy cơ từ số lượng lớn những ca bệnh phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng.  

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy mạnh mẽ hệ thống chính trị cơ sở, sự tham gia tích cực của người dân trong công tác phòng, chống dịch. Tỉnh cần thực hiện song song 2 biện pháp, vừa tập trung thực hiện tốt việc truy vết, cách ly, vừa khoanh vùng, phong tỏa phù hợp. Cụ thể, ngay khi phát hiện ca nhiễm mới tại khu vực, địa bàn mà không rõ nguồn lây trong cộng đồng, có khả năng lây nhiễm thì cần lập tức khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại khu vực đó. Sau khi có kết quả xét nghiệm, tiến hành phong tỏa gọn lại để giảm ảnh hưởng đến người dân.

Về xét nghiệm, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị tỉnh thực hiện test càng nhanh càng tốt, tập trung cho vùng nguy cơ cao và rất cao, để sớm ngăn chặn tốc độ lây nhiễm. Có thể hướng dẫn cho người dân cách tự lấy mẫu, để vào chỗ quy định rồi đi về, sau đó nhân viên y tế sẽ tiếp nhận.

Tỉnh cần thực hiện nghiêm việc cách ly, giãn cách xã hội để tăng hiệu quả chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn; khẩn trương thiết lập mô hình “tháp 3 tầng” đang được Bộ Y tế triển khai; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho các khu công nghiệp, nếu không an toàn thì phải tạm ngưng hoạt động. Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ cử chuyên gia và hỗ trợ thiết bị để sẵn sàng đưa Trung tâm Hồi sức tích cực được đặt tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Vĩnh Long vào hoạt động.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Vĩnh Long là một trong những địa phương được ưu tiên bố trí vaccine ngừa COVID-19, tuy nhiên tốc độ tiêm chủng của tỉnh còn quá chậm, chỉ mới đạt 39% số lượng vaccine được phân bổ. Do đó, tỉnh cần đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine trên toàn địa bàn, theo nguyên tắc không giới hạn số liều tiêm mỗi ngày, tiêm ở mọi địa điểm, lưu động là chính, cố định là phụ; ưu tiên tiêm cho người có bệnh lý nền và người trên 65 tuổi, khu phong tỏa, khu đông dân cư... Tỉnh cần huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm cả y tế công lập và tư nhân, các bệnh viện...

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm nhận định, tình hình dịch COVID-19 của Vĩnh Long vẫn đang hết sức phức tạp do xuất hiện tại các khu vực chợ truyền thống, khu công nghiệp, khu đông dân cư… Tỉnh dự kiến sẽ kéo dài thời gian giãn cách xã hội để cắt đứt chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, sớm kiểm soát tình hình; tập trung nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch từng địa bàn, nỗ lực giữ vững các “vùng xanh” và thu hẹp “vùng đỏ”.

Cùng với công tác phòng, chống dịch, tỉnh đang rà soát, nắm số lượng người dân địa phương đang làm việc ngoài tỉnh có nhu cầu trở về để sớm triển khai hỗ trợ bà con, đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch. Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có 62.000 người dân đang làm việc ngoài tỉnh, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40.000 người. Do số lượng đông nên tỉnh ưu tiên bước đầu hỗ trợ người già, trẻ em, người lao động gặp khó khăn… sớm về địa phương.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long, tính từ ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng vào ngày 21/6 đến nay, toàn tỉnh đã có 826 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, đã điều trị khỏi 102 ca, có 9 ca tử vong. Số ca bệnh chủ yếu là các trường hợp đã được cách ly tập trung trước đó, phần lớn các trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Khu công nghiệp Hòa Phú và chuỗi lây nhiễm ngoài tỉnh.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)