11:23 10/11/2011

Vịnh Hạ Long và những nỗ lực của Việt Nam trước giờ G

Chỉ còn gần nửa ngày nữa cho thời điểm kết thúc bầu chọn và công bố kết quả 7 Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Với những nỗ lực hết mình của mỗi công dân Việt Nam, cơ hội cho vịnh Hạ Long đang rất lớn.

Chỉ còn gần nửa ngày nữa cho thời điểm kết thúc bầu chọn và công bố kết quả 7 Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Với những nỗ lực hết mình của mỗi công dân Việt Nam, cơ hội cho vịnh Hạ Long đang rất lớn.

Guồng đến đích

Sáng 10/11, khối cơ quan Trung ương Đoàn đã tổ chức bầu chọn cho vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới với sự tham gia của Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân và ca sĩ Lưu Hương Giang.

Tuổi trẻ cơ quan Trung ương Đoàn nhắn tin bầu chọn vịnh Hạ Long.

Cũng trong ngày 10/11, tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, đông đảo sinh viên khối ngành kinh tế đã tập trung để cùng bình chọn cho vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Lãnh đạo trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết: “Việc vịnh Hạ Long lọt vào Top 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển du lịch nước nhà cũng như quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Để Việt Nam có tên trong danh sách những quốc gia có kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, việc bình chọn từ các bạn chính là yếu tố quyết định”. Đa số các bạn sinh viên đều rất hào hứng với việc bình chọn, nhiều bạn thể hiện niềm hy vọng và mong chờ Vịnh Hạ Long lọt vào 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Có bạn cho biết sẵn sàng bình chọn bằng điện thoại di động đến khi nào hết tiền. Sinh viên Nguyễn Ngọc Hà, khoa Thương mại và Kinh tế quốc tế cho biết: “Mỗi lần lên mạng là một lần em bầu chọn cho vịnh Hạ Long.

Em tin tưởng vịnh Hạ Long sẽ trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới”. Đông đảo sinh viên kinh tế đã cùng biểu diễn tiết mục nhảy Flashmob sôi động để thu hút sự chú ý, cổ vũ bình chọn cho vịnh Hạ Long. Các sinh viên này cùng lãnh đạo nhà trường đã đồng loạt gửi 3 tin nhắn bình chọn và tham gia trực tiếp vào việc bình chọn cho vịnh Hạ Long thông qua các máy tính được nối mạng Internet được đặt ngay tại khu vực sân ký túc xá.

Cùng ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có công điện khẩn gửi các sở GD&ĐT, các học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN yêu cầu các trường tích cực tuyên truyền, vận động tổ chức cho cán bộ, công chức, giáo viên, HSSV và người thân tiếp tục bầu chọn cho vịnh Hạ Long.

Và đặc biệt, nằm trong chiến dịch gấp rút đẩy mạnh bầu chọn cho vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, vào lúc 20 giờ tối qua, 10/11/2011, tại Tượng đài Lý Thái Tổ (đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật “Tôi chọn vịnh Hạ Long” để kêu gọi bầu chọn cho vịnh Hạ Long. Tham gia chương trình có đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Chương trình bao gồm các tiết mục văn nghệ: Hạ Long thần tiên, Hà Nội mùa thu, chiếu phim giới thiệu về tổ chức N7W và vịnh Hạ Long. Đặc biệt, đúng 21 giờ, theo hiệu lệnh của chương trình, thanh thiếu nhi và nhân dân thủ đô đồng loạt bầu chọn cho vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Rất nhiều tin nhắn đã tới với "Vịnh Hạ Long" ở thời khắc ý nghĩa này.

Vào cuộc hết mình

Hành trình cho vịnh Hạ Long thật sự là một hành trình dài với rất nhiều hoạt động, rất nhiều sự vào cuộc. Một hội thảo mang tên "Tuần Châu - Hạ Long: Điểm đến du lịch và đầu tư" đã diễn ra ngày 9/11 tại Hà Nội. Hội thảo này rất "đặc biệt" không chỉ bởi có quy mô rất lớn và chuyên nghiệp, mà còn vì nội dung liên quan tới vịnh Hạ Long. Và trong thời điểm hết sức quan trọng trong giai đoạn nước rút của cuộc bình chọn vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, toàn thể đại biểu của hội thảo đã tham gia bầu chọn cho vịnh Hạ Long, đồng thời ra lời kêu gọi bầu chọn. Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến văn hóa, thể thao và du lịch Trần Nhất Hoàng phát biểu tại hội thảo: Chỉ còn ít thời gian nữa là chính thức công bố kết quả 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, vịnh Hạ Long đang rất có triển vọng vì vậy chúng ta hãy cùng chung tay tích cực hơn nữa để bầu chọn cho vịnh Hạ Long và vận động bạn bè trong nước và quốc tế bầu chọn cho vịnh Hạ Long.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã bố trí sinh viên tình nguyện và máy tính để phục vụ cho công tác bầu chọn tại hội thảo. Được biết, đã có rất nhiều người tham gia bầu chọn cho vịnh Hạ Long qua máy tính và qua tin nhắn điện thoại tại hội thảo lần này.

Ba cách thức bầu chọn vịnh Hạ Long áp dụng ở Việt Nam gồm: Nhắn tin điện thoại di động (SMS) theo cú pháp "Halong" hoặc "HL" gửi tới 147, chi phí 630 đồng/tin nhắn; bầu chọn trực tiếp qua trang web www.new7wonders.com; hay qua mạng xã hội Facebook. Vào 19 giờ 11 phút ngày 11/11/2011 theo giờ Việt Nam, tổ chức New7wonders sẽ chính thức đóng các phương thức bầu chọn kỳ quan thiên nhiên trên toàn thế giới. Vì vậy, mỗi tin nhắn, email bình chọn lúc này càng trở nên có ý nghĩa thiết thực hơn. Đêm 11/11, tổ chức New7wonders sẽ công bố danh sách 7 kỳ quan thế giới mới.

Đánh giá về cơ hội của vịnh Hạ Long, ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, khẳng định, với nỗ lực của Chính phủ và người dân trong suốt 4 năm qua, có thể tin tưởng rằng Hạ Long sẽ lọt vào danh sách 7 kỳ quan thế giới mới. "Ở Việt Nam, chúng ta đã huy động được cả hệ thống chính trị, đặc biệt là giới trẻ am hiểu công nghệ thông tin đóng góp công sức cho cuộc bầu chọn. Rất mong mọi người dân tiếp tục bình chọn đến giờ phút cuối cùng", ông Tình nói.

Hiện tại trên trang web của tổ chức New7wonders liên tục hiển thị những địa điểm vừa có người bầu chọn kỳ quan thế giới, cho thấy cuộc đua trong giai đoạn cuối rất quyết liệt. vịnh Hạ Long hiện vẫn đang nằm trong top 10 địa điểm dẫn đầu của 28 “ứng viên” nặng ký lọt vào vòng chung kết. Nhóm top 10 bao gồm Biển Chết thuộc Ixraen, Gioócđani và Palextine; hẻm núi lớn ở Mỹ; rạn đá ngầm vĩ đại thuộc Ôxtrâylia và PNG; vịnh Hạ Long của Việt Nam; hang động Jeita của Libăng; đảo Jeju của Hàn Quốc; sông ngầm vườn quốc gia Puerto Princesa của Philíppin; đồng bằng Sundarbans của Ấn Độ và Bănglađét; núi Vesuvius của Italia và đảo Komodo thuộc Inđônêxia.

Bắt đầu từ 7 giờ sáng 11/11, ngày cuối cùng trong tuần cao điểm bình chọn cho vịnh Hạ Long do T.Ư Đoàn phát động, các cấp bộ Đoàn, Hội trên phạm vi cả nước sẽ đồng loạt tổ chức ngày hội, kêu gọi đoàn viên, thanh niên gửi tin nhắn và email bầu chọn. Cũng trong sáng 11/11, Tổng cục Du lịch cùng với các doanh nghiệp du lịch sẽ tổ chức phát động bầu chọn cho vịnh Hạ Long ngày cuối cùng, kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên toàn ngành cùng các doanh nghiệp du lịch tổ chức bầu chọn.



P.V