09:15 17/09/2020

Vinh danh 134 tập thể, cá nhân dân vận khéo trong Quân đội

Ngày 17/9, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2016-2020, với sự tham dự của trên 4.000 đại biểu từ 136 điểm cầu trên cả nước.

Chú thích ảnh
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Thông tin về phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: 5 năm qua, phong trào được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. Nét mới của phong trào là các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng; huy động tập trung nguồn lực tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong 5 năm qua. Các đơn vị Quân đội đã tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Nhiều phong trào và mô hình “Dân vận khéo” đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, lan tỏa ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần ổn định, cải thiện đời sống nhân dân như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhiều mô hình “Bò giống cho người nghèo”, “Mái ấm biên cương”, “Nâng bước em đến trường”...

Toàn quân đã phối hợp giải quyết tốt chính sách tồn đọng sau các cuộc chiến tranh, phát huy tốt vai trò nòng cốt, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường, cứu hộ, cứu nạn...

Đặc biệt, trước sự bùng phát và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nhất là lực lượng Quân y, Bộ đội Biên phòng đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, xung kích đi đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch; tiếp tục làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đã góp phần giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao hiểu biết, khả năng tiến hành công tác dân vận cho cán bộ, chiến sĩ. Cơ quan và đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác dân vận ngày càng trưởng thành, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tham mưu, chỉ đạo tiến hành công tác dân vận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, việc triển khai thực hiện phong trào còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về phong trào. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào chưa toàn diện, thường xuyên, lúc còn hình thức, hiệu quả có mặt còn hạn chế... Một số nơi xác định nội dung, chỉ tiêu thực hiện phong trào chưa sát tình hình đơn vị, địa phương; hình thức tiến hành chưa phong phú, thiếu tính đột phá, nhất là ở các khu đô thị, công nghiệp, vùng đồng bào có đạo...

Để phong trào ngày càng có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về công tác dân vận của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, các đơn vị Quân đội cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn để khảo sát, nắm chắc tình hình địa phương, khả năng của cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng kế hoạch dân vận, nội dung "Dân vận khéo” cho phù hợp; quan tâm xây dựng cơ quan dân vận, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các điển hình tiên tiến trong phong trào dân vận. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đánh giá cao những kết quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, phong trào đã góp phần phát huy tốt vai trò của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Quân đội với nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước.

Để phong trào có những bước phát triển toàn diện hơn nữa trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương, tiếp tục xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Các đơn vị Quân đội cần nâng cao nhận thức, đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; quan tâm phát huy quyền làm chủ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, cuộc sống của nhân dân, tạo động lực để động viên nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khả năng đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh việc xây dựng, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”, lan tỏa sâu sắc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần thi đua học tập những tấm gương quên mình vì nhân dân, vì độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn quân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương bày tỏ tin tưởng, trên cơ sở những mục tiêu, chủ trương, nhiệm vụ 5 năm tới, phong trào sẽ đạt được những kết quả cao hơn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, nhân dịp này, 30 tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 104 tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hiền Hạnh (TTXVN)