09:09 02/09/2011

Vĩnh biệt tác giả ca khúc "Lá cờ Đảng"

Người nhạc sỹ, chiến sỹ Văn An, tác giả ca khúc "Lá cờ Đảng" nổi tiếng đã qua đời tối 31/8 tại nhà riêng ở khu tập thể Nam Đồng (Hà Nội) sau 13 năm chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, hưởng thọ 83 tuổi.

Người nhạc sỹ, chiến sỹ Văn An, tác giả ca khúc "Lá cờ Đảng" nổi tiếng đã qua đời tối 31/8 tại nhà riêng ở khu tập thể Nam Đồng (Hà Nội) sau 13 năm chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, hưởng thọ 83 tuổi.

Ca khúc "Lá cờ Đảng" được nhạc sỹ Văn An viết năm 1975 khi đất nước vừa thống nhất. Bài hát ra đời thực sự đã đi vào tâm khảm mỗi người, còn mãi với thời gian, vang vọng trên khắp mọi miền đất nước với ca từ giản dị mà sâu sắc khi nói về Đảng: “Đất nước bốn ngàn năm ôi tự hào biết mấy, hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái, còn gì đẹp hơn, còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm, Đảng ta đó hân hoan một niềm tin. Trong đêm đen lá cờ của Đảng rạng soi đường đấu tranh, thắm máu đào, cờ Đảng hồng tươi sắc thắm máu hy sinh”...

Nhạc sỹ Văn An đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt đầu tiên với các tác phẩm "Đường lên Tây Bắc", "Quân đội ta, quân đội anh hùng" và "Thái Văn A đứng đó".

Thanh Giang