11:09 17/11/2012

Vịnh biển Lăng Cô 'hớp hồn' du khách

Từ khi Lăng Cô được công nhận là một trong 30 vịnh biển đẹp nhất thế giới, nơi đây đã trở thành điểm đến thu hút khách du lịch.

Từ khi Lăng Cô được công nhận là một trong 30 vịnh biển đẹp nhất thế giới, nơi đây đã trở thành điểm đến thu hút khách du lịch.

 

Mới đây, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam và Trung tâm Sách TopVietNam chọn biển Lăng Cô là một trong 10 thắng cảnh du lịch biển hấp dẫn nhất Việt Nam; bên cạnh đèo Hải Vân (thuộc địa phận Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng) cũng là một trong 5 ngọn đèo nổi tiếng nhất nước ta. Lăng Cô vì thế đang hấp dẫn các nhà đầu tư du lịch lớn trong và ngoài nước, với nhiều khu nghỉ dưỡng hiện đại đã và đang được xây dựng.

 

Bãi biển Lăng Cô. Ảnh: kienthucgiadinh.com.vn

 

Để khai thác hiệu quả vịnh biển Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai nhiều dự án như xây dựng các khu resort, hệ thống đường của khu du lịch Lăng Cô, đường phía Tây đầm Lập An, dự án đường nối cảng Chân Mây đến cửa Tư Hiền và đường xuống Bãi Cả, dự án phát triển khu du lịch Sơn Trà - Hải Vân... Trong tháng 11/2012, Tập đoàn Banyan Tree đưa khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô đẳng cấp thế giới đầu tiên tại Việt Nam, có vốn đầu tư 200 triệu USD (giai đoạn 1) vào hoạt động. Laguna Lăng Cô là bước đột phá đầu tiên của Banyan Tree tại thị trường Việt Nam. Với tổng vốn đầu tư toàn bộ 850 triệu USD, Laguna Lăng Cô là nơi nghỉ dưỡng sang trọng, gồm 32 biệt thự nằm ven bờ biển. Với lợi thế là tiếp giáp với Khu di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận như Cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, Laguna Lăng Cô nằm trọn vẹn trên vịnh biển Lăng Cô, hình lưỡi liềm, một địa thế độc đáo tạo nên sự riêng tư hiếm có cho toàn khu nghỉ dưỡng...

Ở Lăng Cô hiện còn có các khu resort nổi tiếng và chất lượng khác như: Resort Lăng Cô - Hương Giang, khu du lịch nghỉ mát Cố đô Lăng Cô, khu Thanh Tâm và khu du lịch Làng Xanh. Đến nay, trên địa bàn Lăng Cô đã có 45 cơ sở du lịch với gần 652 phòng khách sạn; trong đó Công ty cổ phần du lịch Hương Giang đầu tư 65 tỷ đồng xây dựng hệ thống nhà nghỉ có quy mô 60 phòng trên diện tích rộng hơn 10.000m2, với nhiều ngôi nhà theo dạng biệt thự hướng ra biển, đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế 4 sao. Bên cạnh khai thác vịnh biển phục vụ cho du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tắm biển, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn tập trung khai thác khách du lịch đến Huế bằng đường biển qua cảng Chân Mây - Lăng Cô. Theo kế hoạch, trong năm 2012, Thừa Thiên - Huế đón khoảng 25 chuyến tàu du lịch cập cảng, với gần 40.000 lượt khách, đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Tây Ban Nha, Anh, Mỹ, Canada... ; trong đó điểm đến đầu tiên là hệ thống di tích Cố đô Huế và bãi biển thuộc vịnh đẹp Lăng Cô.

 

Bãi biển Lăng Cô có tổng chiều dài 10 km, được bao quanh một bên bởi núi, rừng và mở ra phía Đông mênh mông trời nước, với bờ cát trắng mịn. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để phát triển nhiều loại hình giải trí khác như lặn biển, lướt sóng, leo núi... Hiện, nhiều thời điểm trong năm như mùa hè và dịp lễ, tết khách du lịch đến với Lăng Cô tấp nập, công suất sử dụng buồng phòng đạt từ 70 - 98%.

 

 

Quốc Việt