12:18 27/12/2018

Vinci Airports mua hơn 50% cổ phần của sân bay Gatwick (Anh)

Phần lớn cổ phần của sân bay Gatwick (London) lớn thứ hai nước Anh ngày 27/12 đã chính thức thuộc về Vinci Airports của Pháp.

Chú thích ảnh
Quang cảnh sân bay Gatwick ở London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, đại diện của Vinci Airports ngày 27/12 ký kết hợp đồng mua 50,01% cổ phần của sân bay Gatwick (London) với giá 2,9 tỷ bảng Anh (3,67 tỷ USD). Số cổ phần còn lại của sân bay Gatwick thuộc sở hữu của Global Infrastructure Partners – chủ hiện tại của sân bay. Gatwick hiện là sân bay lớn thứ hai nước Anh và lớn thứ tám của châu Âu, với tổng lưu lượng khách đạt 45,7 triệu lượt người trong năm 2018.

Theo Vinci, thương vụ này là một cơ hội hiếm hoi để thâu tóm một sân bay với quy mô và chất lượng lớn như vậy, thương vụ phù hợp tuyệt đối với chiến lược đầu tư dài hạn của Vinci Concessions. Tuyên bố của Vinci cho biết thêm Gatwick vận hành đường băng đơn đông đúc nhất thế giới, đạt kỷ lục thế giới 950 chuyến bay/ngày trong năm 2017.

Gatwick thường xuyên đổi mới trong mọi lĩnh vực hoạt động. Toàn bộ mạng lưới Vinci Airports sẽ được hưởng lợi từ trình độ quản lý cũng như tối ưu hóa hệ thống vận hành mang đẳng cấp thế giới của Gatwick, điều giúp Gatwick tăng trưởng mạnh và bền vững trong một môi trường khắc nghiệt, theo người đứng đầu Vinci Airports Nicolas Notebaert.

Với thương vụ này, Vinci Airports sẽ kiểm soát 46 sân bay tại 12 quốc gia với tổng lưu lượng khách đạt 228 triệu lượt/ năm. Vinci mới đây thâu tóm các sân bay tại Brazil, Nhật Bản và Serbia.

K.Dung (TTXVN)