07:09 13/07/2011

Vinashin đóng tàu chở 6.900 xe ô tô cho Na Uy

Chiều 12/7, tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu (Nasico) đã ký hợp đồng đóng mới 2 tàu chở ô tô sức chứa 6.900 xe cho Tập đoàn Blystad (Na Uy). Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chứng kiến lễ ký.

Chiều 12/7, tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu (Nasico) đã ký hợp đồng đóng mới 2 tàu chở ô tô sức chứa 6.900 xe cho Tập đoàn Blystad (Na Uy). Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chứng kiến lễ ký.

Đây là loại tàu hiện đại, kết cấu vỏ phần lớn được làm từ thép cường độ cao, trên tàu lắp đặt các loại máy móc thiết bị hiện đại thỏa mãn các công ước quốc tế mới nhất về hàng hải. Tàu chở 6.900 ô tô gồm 16 tầng boong; trong đó có 13 boong để chứa xe ô tô với tổng diện tích xấp xỉ 61.600 m2. Tàu có chiều dài lớn nhất 199,9 m, chiều cao 32,26 m, mớn nước 10 m và vận tốc là 20,5 hải lý/giờ. Tàu do Công ty thiết kế tàu DeltaMarin (Phần Lan) thiết kế, được giám sát thi công và phân cấp bởi Đăng kiểm DNV (Na Uy). Dự kiến, chiếc tàu đầu tiên sẽ được bàn giao vào tháng 10/2013.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, tàu chở 6.900 ô tô là một công trình hàng hải lớn, có công nghệ kỹ thuật cao..., do đó, việc ký kết hợp đồng giữa Nasico và Tập đoàn Blystad thể hiện sự tin tưởng của nhà nước Na Uy và giới chủ tàu Na Uy đối với Vinashin. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Hợp đồng kinh tế này là một sự cam kết về mặt chất lượng, thời gian, uy tín và thương hiệu của Vinashin. Đây không chỉ là sự cam kết của Vinashin với Tập đoàn Blystad mà còn là cam kết của Vinashin với giới chủ tàu trong nước và quốc tế trong tương lai.
Phó Thủ tướng yêu cầu Hội đồng thành viên Vinashin và Nasico nỗ lực hết mình để thực hiện hợp đồng đúng tiến độ nhằm giữ vững và phát huy giá trị thương hiệu của Vinashin.

Uông Lam