10:10 24/10/2011

Villa-Boas cay đắng nhìn Chelsea nhận thất bại

Huấn luyện viên Andre Villa-Boas đã không giấu được sự thất vọng xen lẫn cay đắng, khi Chelsea đón nhận thất bại 0-1 trước đội bóng mới lên hạng Queens Park Rangers.

Huấn luyện viên Andre Villa-Boas đã không giấu được sự thất vọng xen lẫn cay đắng, khi Chelsea đón nhận thất bại 0-1 trước đội bóng mới lên hạng Queens Park Rangers.




Villa-Boas thất vọng về trọng tài. (Nguồn: Getty Images)

Theo vị "thuyền trưởng" của Chelsea, thất bại này bắt nguồn từ những quyết định sai lầm của trọng tài chính Chris Foy, khi ông đưa ra những quyết định bất lợi cho The Blues, điển hình là hai chiếc thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Bosingwa và Drogba.

Phát biểu sau trận đấu, Villa-Boas đã không ngớt lời đưa ra những chỉ trích nhằm vào chính vị trọng tài điều khiển trận đấu này. Ông nói: "Tôi rất thất vọng về Chris Foy. Tôi không nghĩ ông ấy có đủ khả năng điều khiển trận đấu tốt hay không. Chiếc thẻ đỏ mà Bosingwa phải nhận là quá nặng tay và nó không xứng đáng có".

"Đây thực sự là một ngày tồi tệ đối với các trọng tài. Tôi không thể hiểu được những quyết định thiếu công bằng mà Chris Foy đưa ra. Theo tôi, chỉ có trọng tài bàn là giữ được bình tĩnh. Ba trọng tài còn lại lại đã bị ảnh hưởng tâm lý rất lớn trước các cổ động viên".

"Đây không phải là lần đầu tiên Chelsea bị phân biệt như vậy ở mùa giải này. Chúng tôi đã phải chịu đựng những quyết định sai lầm của trọng tài từ đầu giải, điển hình là ở trận đấu với Manchester United và Stoke City," vị chiến lược gia 33 tuổi này nhấn mạnh.

Trong trận đấu trên sân của QPR, dù thiếu vắng Torres, Ramires, song Chelsea vẫn nhập cuộc rất chủ động và tấn công gây sức ép lên đội chủ nhà ngay từ những phút đầu.

Tuy nhiên, trong một tình huống không đáng có, Chelsea đã phải nhận một gáo nước lạnh khi QPR được hưởng một quả phạt penalty và tất nhiên Helguson đã không phạm sai lầm nào để mang về bàn mở tỷ số.

Bất ngờ bị dẫn trước, Chelsea còn phải chịu tổn thất lớn khi Bosingwa và Drogba đã lần lượt nhận thẻ đỏ trực tiếp trước khi hiệp 1 kết thúc.

Việc phải chơi ở thế thiếu người, Chelsea dù đã có sự điều chỉnh nhân sự nhằm vớt vát hy vọng có điểm nhỏ nhỏi nhưng Chelsea vẫn không thể đủ sức vượt qua hàng thủ đối phương, đành chấp nhận rời sân với kết quả thua 0-1.

Thất bại này khiến Chelsea không thể tận dụng cơ hội leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, dù trước đó Manchester United đã tan nát trước Man City ngay tại thánh địa Old Trafford./.



|Theo vietnamplus