04:07 09/04/2015

Việt-Trung hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, thương mại, đầu tư

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh đã gặp Chủ nhiệm Uỷ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc và làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh đã gặp Chủ nhiệm Uỷ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc Từ Thiệu Sử và làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành. 


Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh và Chủ nhiệm Từ Thiệu Sử đã trao đổi và thống nhất cao về việc thúc đẩy hợp tác hai nước về cơ sở hạ tầng. Với việc hai bên đã chính thức ký Bản ghi nhớ thành lập Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng trên bộ, Chủ nhiệm Từ Thiệu Sử trân trọng mời Bộ trưởng Bùi Quang Vinh sớm sang thăm làm việc tại Trung Quốc để triển khai những nội dung hợp tác cụ thể về cơ sở hạ tầng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thoả thuận; Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã vui vẻ nhận lời. Đồng thời hai bên mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư, tăng cường trao đổi kinh nghiệm. 


Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Cao Hổ Thành, hai bên đã kiểm điểm sơ bộ việc triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Việt – Trung giai đoạn 2012-2016; thống nhất cần đẩy mạnh việc triển khai Quy hoạch này; sớm tổ chức phiên họp tiếp theo giữa hai bên để rà soát, lựa chọn, bổ sung Danh mục các dự án trọng điểm mà hai bên đã thống nhất. Hai Bộ trưởng đã trao đổi và nhất trí thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai bên, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Trung Quốc. Phía Trung Quốc đề nghị Việt Nam tạo điều kiện cho việc sớm thành lập Khu công nghiệp tại tỉnh Tiền Giang và tại thành phố Hải Phòng. Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của phía Trung Quốc trong việc đẩy nhanh tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng xây dựng công trình Cung Văn hoá hữu nghị Việt- Trung tại Hà Nội. Phía Trung Quốc cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc triển khai xây dựng công trình này. 


Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành. Hai Bộ trưởng đã tập trung trao đổi và đạt được đồng thuận về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp song phương. 


Về thương mại, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi hàng nông sản, đặc biệt là mặt hàng gạo của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc; tạo cơ sở, hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Hai Bộ trưởng cũng đạt được sự nhất trí về việc phối hợp thúc đẩy thành lập tiếp các Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại một số địa phương Trung Quốc theo nội dung cam kết trong Hiệp định giữa hai Chính phủ, tạo thêm cầu nối hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Trung Quốc. Nhân dịp này, hai Bộ trưởng cũng trao đổi cụ thể về phương hướng triển khai một số nội dung hợp tác khác trong lĩnh vực thương mại biên giới, xây dựng các Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới giữa hai nước. 


Về lĩnh vực công nghiệp, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đề nghị phía Trung Quốc phối hợp triển khai các biện pháp nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại trong một số dự án hóa chất, năng lượng, luyện kim do doanh nghiệp Trung Quốc làm Tổng thầu EPC tại Việt Nam. Để thực hiện các thỏa thuận trên, hai Bên nhất trí việc Bộ Công Thương Việt Nam cử Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Công Thương dẫn đầu sang Trung Quốc trong thời gian tới. 


Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt – Trung đạt hơn 58 tỷ USD, tăng hơn 17% so với năm 2013. Ước tính 3 tháng năm 2015, kim ngạch thương mại song phương đạt 14,6 tỷ USD, tăng khoảng 17,5% so với cùng kỳ năm 2014. 



TTXVN/Tin tức