02:06 17/02/2018

Vietnam Airlines tăng hơn 1.100 chuyến bay so với Tết năm ngoái

Trong không khí đón xuân Mậu Tuất trên khắp cả nước, các chuyến bay của Vietnam Airlines vẫn sải cánh trên bầu trời để “Kết nối triệu trái tim - Lan tỏa triệu niềm vui” trong dịp Tết Nguyên đán.

Mở đầu năm mới, chuyến bay quốc tế đầu tiên của hãng mang số hiệu VN320 cất cánh chỉ 20 phút sau giao thừa, vào lúc 0 giờ 20 phút ngày mùng 1 Tết (16/2/2018), chở hơn 200 hành khách từ TP Hồ Chí Minh đi Kansai (Nhật Bản). Hơn 5 tiếng sau, chuyến bay nội địa đầu tiên khởi hành lúc 5 giờ 45 phút, kết nối TP Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chúc Tết cán bộ, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, tối 30 Tết (15/2/2018), Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cùng ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến thăm chúc Tết cán bộ nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất và hành khách trên những chuyến bay cuối cùng của năm 2017. Trong ngày cuối năm, Vietnam Airlines ghi nhận những chuyến bay khép lại năm Đinh Dậu của Hãng là VN287 hành trình Hà Nội – TP Hồ Chí Minh và VN11 hành trình TP Hồ Chí Minh – Paris (Pháp).

Vietnam Airlines đã tăng cường hơn 1.100 chuyến bay so với thường lệ trong dịp Tết năm nay (31/1 - 2/3/2018). Hãng đặc biệt chú trọng công tác bảo dưỡng tàu bay, chuẩn bị nguồn lực phi công, tiếp viên, đảm bảo chất lượng dịch vụ 4 sao để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách.

Trong cao điểm cận Tết vừa qua, mặc dù lượng khách của Hãng tăng mạnh với hơn 65.000 lượt khách mỗi ngày tính riêng tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines vẫn thực hiện trên 90% chuyến bay đúng giờ.

Tiến Hiếu/Báo Tin tức