06:22 01/06/2015

VietJet Thái Lan tăng cường các chuyến bay du lịch đến miền Trung

Ngày 1/6, Hãng hàng không liên doanh đầu tiên của Việt Nam và Thái Lan, VietJet Thái Lan đã công bố thực hiện thành công nhiều chuyến bay từ Băng Cốc đến Cố đô Huế vào các ngày từ 29/5 – 1/6 phục vụ du khách từ Thái Lan và các nước.

Ngày 1/6, Hãng hàng không liên doanh đầu tiên của Việt Nam và Thái Lan, VietJet Thái Lan đã công bố thực hiện thành công nhiều chuyến bay từ Băng Cốc đến Cố đô Huế vào các ngày từ 29/5 – 1/6 phục vụ du khách từ Thái Lan và các nước. 

Vào dịp Tết Songkran truyền thống của đất nước chùa vàng vừa qua, hãng cũng đã khai thác hàng loạt chuyến bay từ Băng Cốc đến Đà Nẵng và Huế, đưa khách du lịch từ Thái Lan tới tham quan và nghỉ dưỡng tại dải đất miền Trung. Trước đó, VietJet Thái Lan đã khai trương chuyến bay thương mại đầu tiên từ Băng Cốc đến Bodh Gaya (Ấn Độ) đúng vào dịp Tết Nguyên Đán của Việt Nam.

Đội tiếp viên Hãng hàng không Vietjet Thái Lan


Hiện nay, nhu cầu đi lại của người Thái đến các địa điểm du lịch miền Trung Việt Nam không ngừng tăng lên và Vietjet Thái Lan cùng Vietjet tại Việt Nam sẽ liên kết hợp tác để tạo ra các sản phẩm du lịch thuận tiện và hấp dẫn cho người dân Việt Nam, Thái Lan và các nước trong khu vực trong thời gian tới.

Thành lập tại Băng Cốc vào cuối năm 2014, VietJet Thái Lan đã nhận được nhiều kỳ vọng từ nghành hàng không Thái Lan cũng như người dân Thái bởi phong cách mới mẻ, dịch vụ vượt trội gắn liền với sự thân thiện vốn có của xứ sở chùa vàng.

Đại diện Vietjet Thái Lan chia sẻ: “Chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng, các đối tác và công ty lữ lành tại Thái Lan sau các chuyến bay đầu tiên đến miền Trung Việt Nam. Đó cũng là động lực để liên doanh có những bước đi mạnh mẽ và phối hợp chặt chẽ hơn với các ban ngành liên quan cũng như các công ty lữ hành của Thái Lan nhằm sớm khai trương các đường bay thương mại kết nối nhiều hơn nữa thủ đô Băng Cốc với các địa địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam trong thời gian tới.”

Tiến Hiếu 

Tiến Hiếu (thực hiện )