10:19 08/10/2020

Vietjet đồng hành cùng “Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2020”

Kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Vietjet đồng hành cùng “Tuần lễ Doanh nhân và Sách” do báo Doanh Nhân Sài Gòn, Hội Xuất bản Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện.

Tuần lễ diễn ra từ ngày 8/10 tới 14/10/2020 với nhiều hoạt động nổi bật như triển lãm sách về đô thị thông minh và sách dành cho doanh nghiệp, doanh nhân; giới thiệu sách do doanh nhân viết; phát động doanh nhân tặng sách cho thư viện các trường cần sách vùng sâu vùng xa…

Chú thích ảnh
Phó Tổng giám đốc Đỗ Xuân Quang (giữa) cắt băng khai mạc "Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2020" tại đường sách Nguyễn Văn Bình.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet luôn tiên phong và đồng hành cùng các đối tác mang đến những giá trị mới tốt đẹp nhất cho cộng đồng, hướng tới hình thành và phát triển những giá trị bền vững, tốt đẹp cho thế hệ mai sau. Vietjet tin rằng tuần lễ về sách và doanh nhân năm nay sẽ là cú hích lớn, tạo điều kiện giúp mọi người nâng cao tri thức, phát triển cho mỗi cá nhân cũng như góp phần tạo nên những đô thị thông minh – hạt nhân cho một đất nước phát triển văn minh.

“Tuần lễ Doanh nhân và Sách” sẽ được tổ chức thường niên nhằm góp phần đưa doanh nhân đến gần hơn với sách, giúp lan tỏa giá trị của sách và vai trò của doanh nhân đến cộng đồng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng đến mục tiêu khuyến khích doanh nhân viết và học tập lâu dài, góp phần nâng cao năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Xuân Quang thực hiện lễ khai bút, gửi gắm những lời chúc tới "Tuần lễ Doanh nhân và Sách".

Tại buổi lễ phát động, Phó Tổng giám đốc Vietjet Đỗ Xuân Quang chia sẻ: "Vietjet hôm nay là hãng hàng không thế hệ mới với đội tàu bay hiện đại gần 100 chiếc, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 100 triệu hành khách trong nước và quốc tế. Vietjet là một minh chứng thành công của việc biến ước mơ thành hiện thực, biến những điều không thể thành có thể của các doanh nhân Việt. Đồng hành cùng “Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2020”, chúng tôi tin tưởng sẽ tiếp tục góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ con người, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam và quốc tế, mang tới cho những người yêu sách món ăn tinh thần đặc biệt trong lần đầu tiên được tổ chức cũng như trong tương lai”.

 

TTT