Tối 19/6, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ Thành phố tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Mệnh lệnh từ trái tim - Viết tiếp những yêu thương”.
Đêm giao lưu nhằm tri ân các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 và lan tỏa những giá trị nhân văn được hình thành trong những ngày tháng chống dịch gian khó.
Công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh tư liệu: PV
Được tổ chức tại khu vực Tượng đài Giọt nước - công trình mang ý nghĩa tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ đã mất trong đại dịch COVID-19, chương trình là dịp để các y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang, tình nguyện viên, văn nghệ sĩ và người dân cùng nhìn lại những tháng ngày đầy gian khó nhưng thấm đẫm nghĩa tình trong cuộc chiến chống đại dịch, đồng thời tưởng nhớ những người đã khuất và tri ân các lực lượng tuyến đầu đã góp phần bảo vệ sức khỏe, sự bình yên của nhân dân.
Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải cho biết, đúng thời điểm này cách đây 5 năm, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn cam go nhất của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Trong hoàn cảnh đó, lời hiệu triệu “Tất cả vì Thành phố, cùng Thành phố đẩy lùi đại dịch COVID-19” đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, kết nối hàng chục nghìn tình nguyện viên thông qua cộng đồng GoVolunteer - Cộng đồng kết nối tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh.
Dù đã 5 năm trôi qua nhưng những hình ảnh về tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng tuyến đầu và tinh thần xung kích của tuổi trẻ thành phố vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nhiều người. Đó là những ngày tháng các lực lượng tình nguyện sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất, tham gia lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ tiêm chủng, vận chuyển nhu yếu phẩm, trao bình oxy, chăm lo người dân gặp khó khăn và cùng thành phố vượt qua hơn 140 ngày cao điểm chống dịch. Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chương trình không chỉ là hoạt động tri ân, còn là dịp để các thế hệ thanh niên nhìn lại một giai đoạn lịch sử đặc biệt, tiếp tục thắp sáng tinh thần tình nguyện, trách nhiệm cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.
Trong không gian đong đầy cảm xúc của chương trình, nhiều y bác sĩ, tình nguyện viên, văn nghệ sĩ từng tham gia tuyến đầu chống dịch đã ôn lại những ký ức không thể nào quên về những ngày cả Thành phố căng mình chống dịch. Những câu chuyện về các chuyến xe vận chuyển nhu yếu phẩm xuyên đêm, những bình oxy trao tận tay bệnh nhân, các đội hình hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine hay những ca trực kéo dài nhiều giờ liên tục đã gợi lại hình ảnh một giai đoạn đặc biệt khi hàng triệu người dân thành phố đồng lòng vượt qua đại dịch.
Xen kẽ các phần giao lưu là những tiết mục nghệ thuật do các văn nghệ sĩ và thành viên Đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ Thành phố biểu diễn. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ Quỳnh Hoa, Ngọc Linh, Quốc Đại, Trúc Lai, Nguyễn Phi Hùng, Đăng Nguyên, Dương Ngọc Hà, Đạt Quảng, Phùng Thế Phi, Thy Lư, Lý Ngô và Quốc Bình… Thông qua những ca khúc về quê hương, đất nước, tình người và tinh thần cống hiến, các nghệ sĩ đã tái hiện những ký ức không thể nào quên của Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày chống dịch COVID-19, đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng.
Dịp này, Ban Tổ chức đã trao học bổng tặng 9 sinh viên thuộc chương trình “Thành phố 18h”, là những em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và được chương trình bảo trợ đến năm 18 tuổi, hiện đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng.
Ban Tổ chức cũng trao 200 phần quà và học bổng đến 200 trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, sớm phải đối diện với nỗi đau mất người thân. Hoạt động này nhằm tiếp tục đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập và trưởng thành.
Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm vì cộng đồng; đồng thời phát huy những giá trị tốt đẹp được vun đắp trong giai đoạn chống dịch thông qua các hoạt động tình nguyện và an sinh xã hội của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới.