10:14 17/10/2012

Việt Nam- thị trường nhập khẩu gia súc sống tiềm năng của Australia

Việt Nam có thể trở thành thị trường nhập khẩu gia súc sống tiềm năng của Australia, đó là nhận định của Bộ trưởng Công nghiệp và Ngư nghiệp Lãnh thổ Bắc Australia, ông Willem Westra van Holthe.

Việt Nam có thể trở thành thị trường nhập khẩu gia súc sống tiềm năng của Australia, đó là nhận định của Bộ trưởng Công nghiệp và Ngư nghiệp Lãnh thổ Bắc Australia, ông Willem Westra van Holthe.


Ông Nguyễn Quang Trung, Tham tán Công sứ (ngoài cùng bên trái), trong buổi gặp gỡ giới chức vùng Lãnh thổ Bắc Australia. Ảnh do Đại sứ quán cung cấp


 

Trong một tuyên bố mới đây, ông Westra van Holthe nhận định trong vòng 2-3 năm tới, Việt Nam nhiều khả năng sẽ trở thành thị trường nhập khẩu khoảng 10.000 gia súc sống từ Australia mỗi năm, chỉ sau Indonesia. Hiện Indonesia nhập khẩu hơn 80% số gia súc sống từ Lãnh thổ Bắc Australia. Đại diện Lãnh thổ Bắc Australia cũng mong muốn phía Việt Nam tăng cường năng lực của các công ty giết mổ gia súc sống để đáp ứng sự quan tâm của dư luận sở tại.


Ông Westra van Holthe đưa ra nhận định trên trong bối cảnh Australia đang đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu gia súc sống tại Đông Nam Á. Ngày 4/10, theo quyết định của Chính phủ Lãnh thổ Bắc Australia, lô hàng gồm 1.500 con bò sống, trị giá gần 1,5 triệu USD, đã được chuyển từ Darwin để xuất khẩu sang Việt Nam. Một đợt chuyển hàng với số lượng tương tự dự kiến sẽ được thương thảo trước cuối năm nay. Tháng 9 năm ngoái, Australia đã lần đầu tiên xuất khẩu 945 con bò sống sang Việt Nam.


Trong buổi tiếp và làm việc với đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Australia mới đây, Bộ trưởng Westra van Holthe và Bộ trưởng Thương mại Lãnh thổ Bắc Australia Peter Chandler đã đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên, đồng thời cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại cũng như các lĩnh vực khác giữa vùng Lãnh thổ Bắc Australia với các đối tác Việt Nam.


 

Đỗ Vân (P/v TTXVN tại Australia)