02:21 02/02/2015

Việt Nam-Myanmar thành lập liên doanh đóng tàu

Myanmar và Việt Nam vừa ký một thỏa thuận thành lập liên doanh điều hành hoạt động đóng tàu.

Truyền thông Myanmar ngày 2/2 đưa tin nước này và Việt Nam vừa ký một thỏa thuận thành lập liên doanh điều hành hoạt động đóng tàu.

Liên doanh này do công ty quốc doanh Myanmar Shipyards và Công ty cổ phần đóng tàu thủy Đông Á của Việt Nam thành lập, với số vốn là 175,4 triệu USD. Trong đó, phía Myanmar đóng góp 89,5 triệu USD (tương đương 51% cổ phần), còn Việt Nam góp 85,9 triệu USD (tương đương 49% cổ phần).

Bộ Giao thông Vận tải Myanmar cho biết sau lễ ký kết trên, liên doanh này đã ký với ba công ty khác các thỏa thuận đóng tàu phục vụ khám chữa bệnh, tàu đánh cá và 30 tàu chở container, tàu chở hàng và tàu chở dầu.

Trong khi đó, xưởng đóng tàu của Myanmar Shipyards sẽ được nâng cấp để đóng các tàu có trọng tải 22.000 DWT và các hoạt động khác theo thỏa thuận giữa hai bên.

Theo số liệu thống kê, vốn đầu tư của Việt Nam vào Myanmar trong năm 2014 đạt 600 triệu USD, đưa Việt Nam trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Myanmar.


MH (TTXVN)