05:23 19/05/2015

Việt Nam xuất quân Tham dự SEA Games 28

Tối 19/5, tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam.

Tối 19/5, tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những cố gắng của các huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ của Đoàn Thể thao Việt Nam trong nhiều tháng qua đã tích cực tập luyện và sẵn sàng tinh thần chuẩn bị tham dự SEA Games 28. Thứ trưởng cũng yêu cầu các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam nỗ lực thi đấu với quyết tâm cao nhất, mưu trí, dũng cảm và trung thực với tinh thần thể thao cao thượng để đạt thành tích tốt nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Mỗi thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam phải thực sự là sứ giả thiện chí để quảng bá về truyền thống văn hóa tốt đẹp, hình ảnh hòa bình, thân thiện của đất nước Việt Nam.

Những tiết mục biểu diễn mang đậm tinh thần thể thao, yêu quê hương, đất nước.


Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 28 được bắt đầu với nghi thức dâng hương tại tượng đài Bác. Tiếp theo là chương trình “Việt Nam đường chúng ta đi - Đường đến vinh quang”, với sự tham gia dàn dựng công phu của các Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, cùng sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên trong các tiết mục văn nghệ bên cạnh các ca sĩ Trọng Tấn, nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Phương Anh và các nhóm nhạc của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam… Những tiết mục biểu diễn mang đậm tinh thần thể thao, yêu quê hương, đất nước. Buổi Lễ xuất quân lần này có quy mô chưa từng có. Bên cạnh đó, với việc năm 2016, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (ABG5), một số bài hát về biển đảo đã được trình diễn để quảng bá cho sự kiện quan trọng này cũng đã gây được ấn tượng mạnh.

Tham dự SEA Games 28 sắp tới tại Singapore, đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 28 có 570 thành viên, trong đó có có 392 VĐV và 178 HLV, chuyên gia. Các VĐV sẽ tranh tài ở 27 môn với 287/402 nội dung thi đấu tại Singapore từ ngày 25/5 - 18/6. Trong đó có 24 môn đi theo kinh phí Nhà nước, 4 môn tham dự đại hội bằng phương thức xã hội hóa gồm golf, bowling, bơi nghệ thuật và bóng rổ.

Trong SEA Games lần này, dự báo đoàn Thể thao Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn do phía nước chủ nhà đã cắt giảm khá nhiều bộ môn thế mạnh của Việt Nam như: Thể dục dụng cụ, wushu, pencak silat, bắn súng, cờ vua... Tuy nhiên, có thể gặp rất nhiều khó khăn, nhưng theo trưởng đoàn Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT: Mục tiêu của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 lần này là phấn đấu giành từ 65 - 70 HCV, lọt vào tốp 3 nước dẫn đầu.

Tại Lễ xuất quân, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã trao cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Đại diện các vận động viên tham dự SEA Games 28, cầu thủ U23 Việt Nam Quế Ngọc Hải đã tuyên thệ, nguyện thi đấu hết mình, trung thực giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Sau Lễ xuất quân, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Singapore tham dự SEA Games 28 từ ngày 25/5 - 18/6. Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam sẽ là đoàn sang thi đấu sớm nhất.

Lê Sơn