02:17 27/02/2020

Việt Nam và Bỉ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Brussels của Bỉ, ngày 26/2, đoàn đại biểu cấp cao của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam do Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dẫn đầu, đã làm việc với Tòa thẩm kế Vương quốc Bỉ do Chủ tịch Tòa thẩm kế Philippe Roland chủ trì tiếp đón.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Tòa Thẩm kế Bỉ Philippe Roland tặng quà lưu niệm cho Tổng KTNN Việt Nam Hồ Đức Phớc.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, bày tỏ vui mừng đón tiếp Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc và Đoàn công tác của KTNN Việt Nam, Chủ tịch Tòa thẩm kế Bỉ Philippe Roland đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu KTNN Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa Tòa thẩm kế Bỉ và KTNN Việt Nam trong lĩnh vực: Chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, các phương pháp kiểm toán mà hai bên cùng quan tâm như kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin.

Theo đó, Chủ tịch Tòa thẩm kế Bỉ Philippe Roland chia sẻ thông tin về cơ cấu tổ chức, khung pháp lý, vấn đề tăng cường năng lực và sự tham gia của Tòa thẩm kế Bỉ trong Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI), Tổ chức kiểm toán tối cao châu Âu (EUROSAI); những kinh nghiệm của Tòa thẩm kế Bỉ về tăng cường năng lực kiểm toán, kiểm toán công nghệ thông tin, áp dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán và kiểm toán hoạt động.

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Chủ tịch Tòa thẩm kế Bỉ, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc đánh giá cao sự phát triển lớn mạnh, ổn định của Tòa thẩm kế Bỉ trong công tác kiểm toán, quản trị và những đóng góp to lớn, tích cực và chủ động của Tòa thẩm kế Bỉ cho sự phát triển chung của cộng đồng kiểm toán, kế toán quốc tế.

Trao đổi về quan hệ hợp tác song phương giữa hai cơ quan, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi các Đoàn cấp cao, các Đoàn làm việc chuyên môn về các chủ đề mà hai bên có thế mạnh và quan tâm; mời đại diện của mỗi bên tham gia vào các hội nghị, hội thảo và hoạt động đào tạo mang tính quốc tế do mỗi bên tổ chức hoặc trong khuôn khổ hoạt động của INTOSAI, EUROSAI. Trong đó bao gồm cả việc trao đổi các tài liệu, cẩm nang về các lĩnh vực kiểm toán mà hai bên cùng quan tâm; gặp gỡ, tiếp xúc bên lề, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau tại các sự kiện đa phương do INTOSAI, Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và các Nhóm làm việc khác tổ chức. 

Trên cương vị là Chủ tịch ASOSAI, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam khẳng định Kiểm toán Việt Nam đang nỗ lực đóng góp nhiều hơn và hiệu quả hơn vì sự phát triển của cộng đồng ASOSAI nói chung và các thành viên ASOSAI nói riêng, nhằm hướng tới trở thành Nhóm làm việc kiểu mẫu của INTOSAI. Kiểm toán Việt Nam đặc biệt chú trọng hiện thực hóa Kế hoạch chiến lược ASOSAI và Tuyên bố Hà Nội - được thông qua tháng 9/2018 - về kiểm toán môi trường và kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững.

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc bày tỏ mong muốn Toàn thẩm kế Bỉ với vai trò là thành viên tích cực của tổ chức INTOSAI và EUROSAI sẽ đề xuất hỗ trợ cho ASOSAI nói chung và KTNN Việt Nam nói riêng về các lĩnh vực kiểm toán chính phủ mà Tòa thẩm kế Bỉ có thế mạnh.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh buổi làm việc.

Cũng trong khuôn khổ phiên làm việc, các Vụ trưởng đại diện Tòa thẩm kế Bỉ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hữu ích với KTNN Việt Nam về Kiểm toán công nghệ thông tin và kiểm toán hoạt động. Phía đoàn KTNN Việt Nam đã đặt nhiều câu hỏi dành cho phía bạn và cùng thảo luận tích cực nhiều vấn đề mà KTNN Việt Nam quan tâm. 

Mong muốn quan hệ hợp tác giữa KTNN Việt Nam và Tòa thẩm kế Bỉ sẽ ngày càng phát triển, thiết thực và hiệu quả, nhân dịp này, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã trân trọng mời Chủ tịch Tòa thẩm kế Bỉ Philippe Roland sang thăm Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch Tòa thẩm kế Bỉ Philippe Roland vui vẻ nhận lời mời.            

Kim Chung (PV TTXVN tại Bỉ)