11:12 14/11/2019

Việt Nam - UAE: Chờ thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp mạch chiến thắng tại Mỹ Đình

Tối nay (14/11), tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với đội tuyển UAE tại lượt 4 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình. Đội thắng sẽ có cơ hội lớn giành vé đi tiếp, ngược lại đội thua sẽ đánh mất đi rất nhiều cơ hội so với đối thủ.

Chú thích ảnh
Trận đấu giữa Việt Nam và UAE là màn đấu trí hấp dẫn giữa hai chiến lược gia Bert van Marwijk và Park Hang-seo. Ảnh: TT

UAE là đội bóng mạnh của châu lục và gần đây nhất, họ vào đến bán kết Asian Cup 2019. UAE đang được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Bert van Marwijk, nhà cầm quân từng đưa tuyển Hà Lan giành ngôi Á quân World Cup 2010 tại Nam Phi.

UAE được xếp vào hàng ngũ những ông lớn của bóng đá châu Á, nhưng ở tình thế hiện tại, đội bóng của Bert van Marwijk lại đang phải chịu áp lực lớn. Áp lực từ dư luận sau trận thua Thái Lan ở vòng đấu trước cũng như màn trình diễn thiếu thuyết phục từ đầu giải. Áp lực đến từ điểm số, áp lực đến từ “chiếc ghế nóng” của HLV Bert van Marwijk, người đang được đồn đoán có thể bị sa thải nếu như thất bại trước Việt Nam. Để tự cứu lấy mình trước khi mọi thứ quá muộn, chiến lược gia nổi tiếng người Hà Lan phải giải bài toán khó trước đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

12 năm trước, UAE đã thực sự gặp “ác mộng” tại Mỹ Đình khi để thua đội tuyển Việt Nam của HLV Alfred Riedl 0-2 ngay ở trận ra quân tại Asian Cup 2007. Cũng tại Mỹ Đình, họ phải rất vất vả mới có 3 điểm trong 2 chuyến làm khách sau đó.

Sau 3 lượt trận, ba đội đang tạm dẫn đầu bảng G là Thái Lan, Việt Nam (cùng 7 điểm) và UAE (6 điểm). Một chiến thắng trước UAE sẽ giúp tuyển Việt Nam tiến thêm một bước trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng G trước khi gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/11.

Cùng với đó, những kết quả tốt trước các đối thủ Tây Á trong 2 năm vừa qua cũng giúp các học trò của HLV Park Hang-seo tỏ ra khá tự tin trong trận đấu này. Hôm qua, đội tuyển UAE mới đặt chân đến Hà Nội và họ chỉ có duy nhất một buổi tập làm quen với sân Mỹ Đình. Và trước một đoàn quân mỏi, với lợi thế sân nhà cùng tâm lý tự tin, HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ biết cách tận dụng lợi thế ấy để nối tiếp mạch trận thăng hoa ở vòng loại để qua đó hy vọng có tấm vé đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam đang có đủ thiên thời, địa lợi và nhân hòa để tìm kiếm chiến thắng. Theo như tuyên bố của HLV Park Hang-seo, ông và các học trò đã có phương án để đánh bại đối thủ. Với những gì đã thể hiện, thêm một lần, người hâm mộ Việt Nam đợi chờ bàn tay phép thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Để đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu quan trọng này, đại diện VFF khẳng định, VFF tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để trước, trong và sau trận đấu không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Không chỉ bảo đảm an ninh an toàn tại các khu vực trong sân Mỹ Đình, lực lượng cảnh sát sẽ cùng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vé ra vào ở tất cả các cửa, phát hiện và ngăn chặn tình trạng vé giả.

VFF cũng có những phương án đặc biệt bảo vệ khán giả UAE, không để xảy ra tình trạng xô xát giữa các nhóm cổ động viên. Pháo sáng, pháo nổ cũng sẽ được đặc biệt lưu tâm để không trở thành vấn nạn khi trận đấu diễn ra. VFF cũng yêu cầu khán giả nên đến sân sớm trước ít nhất 2 - 3 tiếng vì đường Lê Quang Đạo đang sửa chữa có thể tắc đường.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định phân công trọng tài người Nhật Bản Jumpei Iida cầm còi trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp tuyển UAE tại Mỹ Đình ngày 14/11.

Trọng tài Iida (38 tuổi) là trọng tài FIFA từ năm 2011. Ông từng cầm còi nhiều trận đấu có các đội bóng của Việt Nam tham dự. Đáng nhớ nhất chính là ở trận bán kết King's Cup 2019 tại Thái Lan, trận đấu mà tuyển Việt Nam đã thắng Thái Lan 1-0. Ông Jumpei Iida cũng từng được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mời sang bắt chính trận “cầu đinh” Thanh Hóa gặp Hà Nội FC ở V-League 2017.

Trọng tài người Nhật Bản này cũng là người bắt chính trận Kitchee (Hong Kong) thắng Hà Nội FC 3-2 tại vòng loại AFC Champions League 2017.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và UAE lúc 20h ngày 14/11 được dự báo sẽ vô cùng quyết liệt và nhiều bất ngờ.

Phát biểu trước trận đấu:

"Hiện tâm lý và phong độ của toàn đội rất tốt. Sức khỏe của các cầu thủ ổn định. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng trước UAE" - HLV Park Hang-seo

"Tuyển Việt Nam là đội bóng khó chơi nhất mà chúng tôi phải đối đầu trong bảng này. Tôi ấn tượng với lối chơi đa dạng của tuyển Việt Nam. Chắc chắn trận đấu này sẽ rất thú vị" - HLV Bert van Marwijk

Kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã trải qua 5 trận đấu với 4 đội Tây Á khác nhau là Jordan (2 lần), Iran, Iraq và Yemen. Trong số này, chiến lược gia người Hàn Quốc có 2 chiến thắng, 2 trận thua và 1 trận hòa. Cả 2 trận thắng và 2 trận thua của tuyển Việt Nam đều diễn ra ở Asian Cup 2019.

Trong số những HLV từng dự World Cup mà ông Park Hang-seo đã từng đối đầu như HLV Sven-Goran Eriksson (tuyển Philippines), Vital Borkelmans (Jordan), Carlos Queiroz (Iran), Akira Nishino (Thái Lan)..., ông mới chỉ bó tay trước HLV Carlos Queiroz, khi tuyển Việt Nam thua Iran 0-2 ở vòng bảng Asian Cup 2019. Ông Bert van Marwijk là HLV có thành tích“khủng” nhất mà HLV Park Hang-seo từng đối đầu khi chiến lược gia này từng đưa đội bóng quê hương vào đến trận chung kết World Cup 2010.

“Phù thủy” Park Hang-seo đã từng khiến rất nhiều HLV mất việc như Sirisak Yodyadthai (HLV tuyển Thái Lan), Guus Hiddink (U22 Trung Quốc) hay Simon Mcmenemy (Indonesia).
L. Sơn/Báo Tin tức