11:20 23/11/2017

Việt Nam tụt hạng, Thái Lan thăng hạng trên bảng xếp hạng FIFA

Theo Bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2017 mới được công bố chiều nay ngày 23/11, đội tuyển Việt Nam giảm 4 bậc xuống hạng 125 thế giới và vẫn giữ vị trí thứ hai khu vực Đông Nam Á.

Hòa Afghanistan 0-0 và giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2019 trước 1 lượt trận, đội tuyển Việt Nam vẫn bị tụt hạng trên bảng xếp hạng. Ảnh: TTXVN

Tốp 5 thế giới không có sự dịch chuyển khi đứng đầu vẫn là Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina và Bỉ.

Ở Đông Nam Á, Philippines giảm 2 bậc xuống hạng 118 thế giới nhưng vẫn đứng số 1 khu vực. Với việc giảm 4 bậc, đội tuyển Việt Nam đã tụt xuống hạng 125 thế giới và đứng nhì khu vực.

Trong tháng 10 vừa qua, đội tuyển Việt Nam chỉ thi đấu một trận và để Afghanistan cầm hòa 0-0 trên sân nhà Mỹ Đình. Dù vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn chính thức giành vé sớm tham dự VCK Asian Cup 2019.

Rút ngắn đáng kể khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA với Việt Nam, Thái Lan tăng 6 bậc, lên hạng 132. Tiếp theo là Myanmar (150, tăng 5 bậc), Indonesia (154, tăng 11 bậc) và Singapore (hạng 173, tăng 3 bậc)...

Riêng đội Lào là đội tụt hạng mạnh nhất trên toàn bảng xếp hạng tháng 11, tụt 22 bậc xuống hạng 184.

Ở khu vực châu Âu, các đội bóng đã giành quyền vào vòng chung kết World Cup sau các trận đấu play-off đều có sự tiến bộ vượt bậc về thứ hạng với Thụy Sỹ lọt vào Tốp 10 (hạng 8, tăng 3 bậc), Đan Mạch (hạng 12, tăng 7 bậc), Croatia (hạng 17, tăng 1 bậc). Sau trận thắng đội tuyển 4 lần vô địch World Cup Italy 1 - 0 ở trận play-off, Thụy Điển tăng 7 bậc, dừng ở hạng 18 thế giới.

Senegal có thứ hạng cao nhất trong lịch sử đội bóng là hạng 23 (tăng 9 bậc), trở thành đội bóng dẫn đầu các quốc gia châu Phi, vượt qua Tunisia và Ai Cập.

Trong tháng 11, Triều Tiên là đội bóng có sự thăng hạng cao nhất, tăng 18 bậc dừng ở vị trí 114 thế giới.

Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 21/12.

Minh Đăng/Báo Tin Tức