12:16 04/12/2019

Việt Nam tuột 'vàng' ở một số nội dung tiềm năng

Chiều 4/12, đoàn Thể thao Việt Nam đã đón nhận thêm 1 HCB và 2 HCĐ sau buổi sáng khá “im ắng” không tích lũy thêm huy chương nào trong ngày thi đấu thứ 4 của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 (SEA Games 30) tại Philippines.

Đô cử Nguyễn Thị Vân mang về một HCB cho đoàn Thể thao Việt Nam ở nội dung cử tạ nữ hạng 71 kg. Đô cử Việt Nam đua tranh quyết liệt với Kristel Macrohon trong từng lượt cử đẩy. Có lợi thế đẩy sau, Nguyễn Thị Vân cần tăng thêm 2 kg, lên mức 125 kg là sẽ đoạt HCV. Tuy nhiên, cô không thành công, kém đô cử chủ nhà 1 kg và nhận HCB.

Niềm hy vọng vàng của thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng đã không bảo vệ được chức vô địch SEA Games và chỉ nhận HCĐ chung cuộc. Lê Thanh Tùng đạt điểm trung bình 14.617 sau hai lượt nhảy, về thứ ba. HCV thuộc về Agus Prayoko của Indonesia với 14.734 điểm, còn HC bạc dành cho Carlos Edriel của Philippines với 14.700 điểm.

Đồng nghiệp của Lê Thanh Tùng, Đỗ Thị Vân Anh cũng đoạt HCĐ nội dung cầu thăng bằng. Sau SEA Games 29 không có huy chương cá nhân nữ, năm nay thể dụ dụng cụ Việt Nam giành HCĐ của Đỗ Thị Vân Anh. Với thành tích 10.367 điểm, Vân Anh đứng thứ ba chung cuộc. HCV và HCB lần lượt thuộc về Tracie Ang (Malaysia) và Rifda Irfanaluthfi (Indonesia) với lần lượt 12.867 và 12.133 điểm.

Đoàn Thể thao Việt Nam hiện hy vọng có thể cải thiện thành tích với các môn bơi lội hay muay.

Lê Ánh (TTXVN)