09:11 04/09/2016

Việt Nam triển khai Dự án Kỷ niệm 5 năm đối tác chiến lược Việt-Đức

Từ ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã trưng bày trước mặt tiền trụ sở cơ quan đại diện những hình ảnh tiêu biểu nhất của quan hệ hợp tác Việt-Đức thời gian qua.

Những bức ảnh khổ lớn về quan hệ Việt-Đức được triển lãm trước trụ sở Đại sứ quán gây chú ý với bạn bè quốc tế.

Đây là một trong các hoạt động thuộc kế hoạch kỷ niệm 5 năm Đối tác Chiến lược Việt-Đức mà Đại sứ quán tiếp tục triển khai trong năm nay nhằm giới thiệu đến đông đảo bạn bè Đức, quốc tế và cộng đồng người Việt tại Đức về những thành tựu đáng ghi nhận của quan hệ song phương kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược đến nay.

Trong số những hình ảnh được triển lãm do TTXVN và một số đối tác cung cấp, có ảnh Tổng thống Đức Joachim Gauck đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của nguyên thủ Việt Nam đến Đức tháng 11/2015, ảnh Thủ tướng hai nước trao cho nhau văn bản thỏa thuận thiết lập Đối tác chiến lược, Lễ hội kỷ niệm 40 năm Hội nhập và Phát triển của người Việt tại Đức, cũng như nhiều hình ảnh các dự án tiêu biểu giữa hai bên về kinh tế, giáo dục và giao lưu văn hóa. 

Trước đó, trong khuôn khổ Ngày Mở cửa của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển liên bang (BMZ) hôm 28/8, Đại sứ quán cũng đã triển lãm bộ ảnh các dự án hợp tác phát triển giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực như giáo dục đào tạo, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu.

Chương trình triển lãm dự kiến kéo dài hai tuần và là điểm nhấn đối với quan khách Đức khi Đại sứ quán tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 71 năm Quốc khánh, lần đầu tiên được tiến hành ngay tại trụ sở cơ quan đại diện, vào ngày 6/9 tới. 

Trụ sở Đại sứ quán nằm trên một trục giao thông chính của Berlin, đối diện bến tàu S-bahn Treptower Park. Bởi vậy, mỗi ngày những hình ảnh được triển lãm sẽ có cơ hội đến với hàng nghìn lượt người giao thông và người đi bộ trên tuyến đường này.

Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Berlin)