10:20 01/10/2014

Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh ổn định

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 1/10, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Tập đoàn Samsung và chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Samsung CE COMPLEX tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 1/10, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Tập đoàn Samsung và chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Samsung CE COMPLEX tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh cho Tập đoàn Samsung. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 

Theo đó, một nhà máy lắp ráp, gia công, kinh doanh các sản phẩm điện tử công nghệ cao mang nhãn hiệu Samsung sẽ được đầu tư xây dựng, với tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ USD, dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2016.

 

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ trong những năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc phát triển sâu rộng và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực là nhờ quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân hai nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Tổng Bí thư đánh giá cao năng lực sáng tạo của Tập đoàn Samsung, nhất là trong lĩnh vực công nghệ tin học, điện tử; vui mừng được biết các dự án của Samsung tại Việt Nam đều hoạt động hiệu quả, thành công, mang lại lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp và người lao động; đề nghị Samsung quan tâm nghiên cứu mở rộng đầu tư trên các lĩnh vực tiềm năng theo hướng hai bên cùng có lợi. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo môi trường và điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh ổn định, lâu dài.

 

Đại diện Tập đoàn Samsung bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành hữu quan của Việt Nam, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Samsung triển khai và thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

 

* Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Keangnam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng được biết Keangnam đã đầu tư nhiều dự án lớn, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Việt Nam. Tổng Bí thư hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung, trong đó có Keangnam tiếp tục ưu tiên mở rộng đầu tư, gắn bó lâu dài và làm ăn hiệu quả tại Việt Nam, nhất là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, tăng trưởng xanh, phát triển công nghiệp hỗ trợ... coi Việt Nam như một trọng điểm trong chiến lược kinh doanh của mình.

 

* Tối cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đại sứ quán và nói chuyện thân mật với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Thông báo với bà con một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước, về những chủ trương, chính sách lớn mà toàn Đảng, toàn dân ta đang triển khai thực hiện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ mục đích chuyến thăm Hàn Quốc lần này của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là nhằm đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc. Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt ta ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại; giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đất nước. Cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc trong những năm gần đây tăng lên đáng kể, nhất là người lao động, học sinh, sinh viên, phụ nữ lấy chồng người Hàn Quốc. Tổng Bí thư mong muốn bà con nghiêm túc chấp hành luật pháp của nước sở tại, đoàn kết tương trợ lẫn nhau, hòa nhập cuộc sống ở nước sở tại, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đất nước.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia, lợi ích của cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn. Tổng Bí thư mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc luôn quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về ngoại giao, tham mưu chính xác, kịp thời với Đảng, Nhà nước, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Tổng Bí thư yêu cầu Đại sứ quán thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; không ngừng bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

 

* Cùng ngày, tại thủ đô Seoul, hãng hàng không VietJet Air đã chính thức công bố khai trương các đường bay từ Việt Nam đến Hàn Quốc. Cùng với hai đường bay Đà Nẵng – Seoul, Hà Nội - Seoul, VietJet Air có kế hoạch mở tiếp đường bay Hà Nội – Busan (Bu-xan) vào tháng 12 tới và đường bay Thành phố Hồ Chí Minh – Busan trong năm 2015. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng nhiều quan chức cấp cao hai nước đã chứng kiến lễ khai trương.



TTXVN/Tin Tức