05:22 07/05/2015

Việt Nam - thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Hàn Quốc trong quý I

Trong quý I vừa qua, Việt Nam đã vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Hàn Quốc, sau Trung Quốc và Mỹ.

Ngày 6/5, Viện nghiên cứu thương mại quốc tế trực thuộc Hiệp hội thương mại Hàn Quốc đã công bố báo cáo cho thấy trong quý I vừa qua, Việt Nam đã vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Hàn Quốc, sau Trung Quốc và Mỹ.

Lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Đức Tám - TTXVN.


Theo báo cáo trên, trong quý I/2015, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam đạt 6,58 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc nhập khẩu từ Việt Nam đạt 2,03 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ, và đưa tổng kim ngạch thương mại song phương lên mức 8,61 tỷ USD, tăng 18,1% so với quý I/2014.


Báo cáo cũng đưa ra nhận định rằng trong bối cảnh thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm chạp, việc Việt Nam nổi lên thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Hàn Quốc là một sự kiện rất đáng chú ý. Đặc biệt, khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Hàn – Việt vừa mới được hai bên chính thức ký kết và dự kiến có hiệu lực trong năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam trong thời gian tới chắc chắn sẽ được mở rộng hơn nữa.


Ông Park Ji Eun, người đứng đầu nhóm nghiên cứu thuộc Viện trên cho rằng: “Với mức độ mở cửa thị trường khá cao, một khi FTA Hàn – Việt có hiệu lực, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam sẽ được nâng lên đáng kể và Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc”.



Phạm Duy (P/v TTXVN tại Seoul)