12:19 05/12/2017

Việt Nam tham gia hội chợ từ thiện 'CHARITY BAZAAR' tại Kiev

Ngày 2/12, tại khu tổ hợp đa năng sân vận động Olympiski thủ đô Kiev, Ukraine đã diễn ra hội chợ từ thiện "CHARITY BAZAAR" lần thứ 25 với sự tham gia của 42 đại sứ quán và các các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Ukraine.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn cùng phu nhân và đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine tham gia hội chợ này. Hội chợ "CHARITY BAZAAR" được tổ chức hàng năm tại Kiev do Câu lạc bộ phụ nữ quốc tế Kiev (International Women's Club of Kyiv) chủ trì.

Gian hàng Việt Nam tại hội chợ.

Câu lạc bộ Phụ nữ Quốc tế Kiev (IWCK) được thành lập vào năm 1992 bởi các nữ đại diện ngoại giao tại Kiev. Đây là một câu lạc bộ năng động với gần 200 thành viên là các phụ nữ nước ngoài, phu nhân của các nhà ngoại giao sinh sống và làm việc tại Kiev.

Câu lạc bộ là nơi các thành viên giao lưu, chia sẻ và hỗ trợ nhau vượt qua những khó khăn trong quá trình hòa nhập với cuộc sống mới tại Kiev, đồng thời là nơi để những người phụ nữ nước ngoài có những đóng góp cho Ukraine, mảnh đất họ đang sinh sống, làm việc và dành tình yêu mến thông qua các hoạt động từ thiện đầy ý nghĩa của câu lạc bộ.          

Hội chợ từ thiện là một hoạt động nhằm gây quỹ giúp đỡ cải thiện đời sống của phụ nữ, trẻ em, người già yếu và người tàn tật có hoàn cảnh khó khăn tại Ukraine. Toàn bộ số tiền từ việc bán hàng sẽ dành cho các hoạt động từ thiện. Bên cạnh đó, hội chợ cũng là cơ hội để đoàn ngoại giao tại Kiev đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa giữa các nước có Đại sứ quán tại Ukraine, thắt chặt hơn mối quan hệ giữa các nước với nước sở tại.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã tích cực tham gia tất cả các kỳ hội chợ từ thiện những năm gần đây nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết và chia sẻ những khó khăn đối với người dân Ukraine, nhất là đối với trẻ em tàn tật và người già. Bên cạnh đó, hội chợ từ thiện cũng là dịp để Việt Nam giới thiện và quảng bá về đất nước, con người, văn hóa, hàng hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, qua đó mở rộng giao lưu văn hóa, phát triển quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, du lịch giữa Việt Nam và các nước.           

Năm nay, gian hàng của Việt Nam được trưng bày đẹp với hàng hóa phong phú hơn những năm trước. Ngoài những sản phẩm truyền thống như nông sản nhiệt đới, dược phẩm, đồ lưu niệm, còn có thêm góc ẩm thực Việt Nam. Gian hàng Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Ukraine và khách quốc tế với những sản phẩm truyền thống độc đáo, những món ăn hấp dẫn.          

Toàn bộ số tiền từ bán hàng tại hội chợ Đại sứ quán Việt Nam đã chuyển đến Hội chữ thập đỏ Ukraine để giúp đỡ trẻ em tàn tật và người nghèo Ukraine.

Dương Trí (Pv TTXVN từ Ukraine)