03:07 10/03/2017

Việt Nam, Thái Lan đứng yên trong thế lên xuống của bóng đá Đông Nam Á

Trong khi đội tuyển bóng đá nam Việt Nam và Thái Lan vẫn đứng yên vị trí cũ trong bảng xếp hạng mới nhất của FIFA công bố ngày 9/3, thì các đội bóng còn lại của Đông Nam Á có dấu hiệu thay đổi thứ hạng nhẹ. Bất ngờ lớn nhất là cú rớt thảm của Myanmar xuống vị trí thấp nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên thứ hạng so với tháng trước.

So với bảng xếp hạng được công bố cách đây tròn 1 tháng, Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí thứ 136. Cuối tháng 3 này, thầy trò HLV Hữu Thắng có trận đấu đầu tiên trong hành trình làm mới mình tại vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra từ ngày 28/3/2017. 

Việt Nam được xem là lọt vào bảng đấu khả quan cho mục tiêu giành chiếc vé thứ hai sau Jordan trước các đối thủ Afghanistan và Campuchia. Kết quả thi đấu tốt sẽ là cơ sở để Việt Nam được thăng hạng trong những bảng xếp hạng FIFA tiếp theo.

Dẫn đầu về thứ hạng trong số các đội bóng thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) là Iran hạng 33. Tiếp đến lần lượt là các đội bóng Hàn Quốc (hạng 40), Nhật Bản (hạng 51), Australia(hạng 55) và Ả rập Xê út (hạng 57). Đáng chú ý là các đội bóng lớn của châu Á này toàn bộ đều rớt hạng ít nhiều so với bảng xếp hạng trước đó.

Xét trong bình diện Đông Nam Á, phần đông trong số các đối thủ của chúng ta tại SEA Games 29 có xu thế không thay đổi thứ hạng hoặc thay đổi nhẹ. Trong khi Thái Lan (hạng 127) cùng với Việt Nam, Brunei (hạng 184) và Đông Timor (hạng 194) vẫn giữ nguyên vị trí thì các đội bóng như của Malaysia (hạng 161), Singapore (hạng 163), Indonesia (hạng 167), Campuchia (hạng 173) đều có sự tăng nhẹ 1-2 bậc.

Trong khi đó, đội bóng hàng đầu Đông Nam Á Philippin bắt đầu có dấu hiệu giảm điểm. Tiếp đà giảm 2 bậc ở bảng xếp hạng tháng 1, Philippin giảm thêm 2 bậc nữa tại bảng xếp hạng tháng 3, từ hạng 122 xuống hạng 124. Lào giảm 6 bậc xuống hạng 173.

Đáng thất vọng nhất là đội bóng Myanmar, họ được xem là đội bóng có bước thụt lùi lớn nhất (bị đánh dấu worst mover) tại bảng xếp hạng FIFA lần này, tụt 13 hạng từ 159 xuống hạng 172. Đây cũng là vị trí thấp nhất mà Myanmar từng bị đẩy rớt trong lịch sử bóng đá nước này vào năm 2011.

Ngôi vị số 1 thế giới của Argentina và vị trí các đội bóng trong top 10 trong bảng xếp hạng  của FIFA vẫn giữ nguyên. Các đội bóng xếp sau lần lượt là Brazil, Đức, Chile và Bỉ.

Lịch thi đấu các đội tuyển Việt Nam năm 2017


• Đội tuyển quốc gia dự vòng loại Asian Cup 2019, năm trận vào những ngày 28/3, 13/6, 5/9, 10/10, 14/11.

• Vòng loại U23 châu Á từ ngày 15 đến 23/7.

• U22 dự SEA Games 29 vào tháng 8.

• World Cup U20 từ ngày 20/5 đến 11/6.

• Giải U19 Đông Nam Á vào tháng 8.

• Vòng loại U19 châu Á từ ngày 21 đến 29/10.

• Giải vô địch U16 Đông Nam Á vào tháng 7.

• Vòng loại U16 châu Á từ ngày 15 đến 24/9.



Lê Sơn