05:18 15/05/2026

Việt Nam tăng tốc làm chủ phẫu thuật robot điều trị ung thư

Phẫu thuật robot tại Việt Nam phát triển nhanh nhờ đầu tư công nghệ, hợp tác quốc tế và nâng cao chuyên môn bác sĩ. Chi phí điều trị hiện vẫn cạnh tranh so với nhiều nước trong khu vực, giúp người bệnh dễ tiếp cận hơn với các kỹ thuật y khoa hiện đại trong nước.

Chú thích ảnh
Đông đảo bác sĩ Việt Nam theo dõi ca phẫu thuật cắt dạ dày bằng robot trực tiếp từ phòng mổ Bệnh viện FV. Ảnh: BV FV

Thông tin trên được chia sẻ tại Hội nghị lần thứ 6 Câu lạc bộ Ung thư Dạ dày Quốc tế (HIGCF 2026), diễn ra từ ngày 13 đến 16/5 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, với sự tham dự của hơn 500 chuyên gia trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực ngoại khoa, nội soi, hóa trị, giải phẫu bệnh và phẫu thuật robot.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật dạ dày bằng robot. Ảnh: BV

Trong khuôn khổ hội nghị, lần đầu tiên các ca phẫu thuật ung thư dạ dày bằng robot da Vinci Xi được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ của Bệnh viện FV, giúp bác sĩ trong nước có cơ hội tiếp cận và cập nhật các kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến trên thế giới.

Cụ thể, trong hai ngày 13 và 14/5, các chuyên gia đã thực hiện 4 ca phẫu thuật thị phạm, gồm: hai ca cắt toàn bộ dạ dày bằng robot da Vinci Xi; một ca nội soi cắt phần dưới dạ dày kết hợp nạo hạch D2 điều trị ung thư dạ dày tiến triển tại chỗ; một ca nội soi điều trị tổn thương dạ dày giai đoạn sớm cho bệnh nhân có nguy cơ tiền ung thư.

Hai ca phẫu thuật robot được thực hiện bởi ê-kíp đến từ  Đại học Y Fujita (Nhật Bản), phối hợp cùng bác sĩ Bệnh viện FV và Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, trong ca phẫu thuật robot ngày 13/5, các bác sĩ đã điều trị cho nữ bệnh nhân 51 tuổi mắc ung thư dạ dày thể thâm nhiễm lan tỏa, có dấu hiệu di căn và gần như mất khả năng ăn uống. Ca đại phẫu kéo dài hơn 7 giờ và kết thúc thành công với việc cắt bỏ toàn bộ dạ dày tổn thương.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Bệnh viện FV và Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh thực hiện phẫu thuật nội soi robot, với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Nhật Bản. Ảnh: BV FV

Sau ca mổ, GS.TS.BS Ichiro Uyama, Trưởng khoa Phẫu thuật Nội soi và Robot, Đại học Y Fujita - người đã thực hiện hơn 1.000 ca phẫu thuật robot điều trị ung thư dạ dày và thực quản đánh giá, đây là ca bệnh rất khó, thậm chí ở Nhật Bản có thể không còn chỉ định phẫu thuật do giai đoạn tiến triển. Tuy nhiên, nhờ hệ thống robot da Vinci Xi với khả năng quan sát rõ và thao tác linh hoạt, ê-kíp vẫn có thể thực hiện với độ chính xác cao.

Các chuyên gia Nhật Bản cũng ghi nhận khả năng phối hợp của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam trong quá trình triển khai kỹ thuật. PGS.TS.BS Masaya Nakauchi nhận xét, các bác sĩ và điều dưỡng hỗ trợ rất nhanh, chính xác và chuyên nghiệp, cho thấy năng lực triển khai phẫu thuật robot của đội ngũ ngoại khoa Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh.

Ông Ryan Johnston, Tổng Giám đốc khu vực châu Á của tập đoàn Device Technologies cũng nhận định, tốc độ phát triển phẫu thuật robot tại Việt Nam đang thu hút sự chú ý trong khu vực nhờ sự đầu tư ngày càng lớn của các bệnh viện và năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ. Trong khi đó, chi phí điều trị bằng robot tại Việt Nam hiện vẫn cạnh tranh hơn so với Thái Lan hay Singapore, mở ra cơ hội để nhiều bệnh nhân tiếp cận công nghệ điều trị tiên tiến ngay trong nước.

Chú thích ảnh
Các chuyên gia Nhật Bản đánh giá cao tính chuyên nghiệp và năng lực triển khai phẫu thuật robot của đội ngũ ngoại khoa Việt Nam. Ảnh: BV FV

Tuy nhiên, thực tế cho thấy phẫu thuật robot tại Việt Nam vẫn là lĩnh vực đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, khiến số lượng hệ thống robot thế hệ mới còn hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu học tập và ứng dụng kỹ thuật này của các phẫu thuật viên tại nhiều bệnh viện lớn đang ngày càng gia tăng.

Theo đó, mô hình hợp tác giữa bệnh viện công, bệnh viện tư và trung tâm ngoại khoa quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách tiếp cận kỹ thuật tiên tiến cho bác sĩ và người bệnh Việt Nam.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV cho biết, ngay từ khi đưa vào vận hành hệ thống robot da Vinci Xi, FV đã định hướng mở rộng mô hình hợp tác đào tạo và ứng dụng phẫu thuật robot nhằm tạo điều kiện cho các bác sĩ và chuyên gia ngoại khoa từ nhiều bệnh viện tham gia đào tạo, cấp chứng chỉ và sử dụng hệ thống robot tại FV để phẫu thuật cho bệnh nhân.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đánh giá cao sự phối hợp giữa Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện FV trong triển khai các hoạt động thị phạm phẫu thuật và trao đổi chuyên môn tại HIGCF 2026. Theo ông, đây là mô hình kết nối chuyên môn có ý nghĩa đối với sự phát triển của ngoại khoa tiêu hóa Việt Nam, trong bối cảnh y học ngày càng hội nhập quốc tế.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc cho rằng, mô hình hợp tác giữa bệnh viện công, tư và các đối tác quốc tế mang lại nhiều giá trị thiết thực khi mỗi đơn vị đều có thế mạnh riêng về chuyên môn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị. Khi tri thức được chia sẻ và nguồn lực được kết nối, người bệnh sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, an toàn và ít xâm lấn ngay tại Việt Nam.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc