09:17 21/09/2018

VIệt Nam sẽ cử cấp đơn vị tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 21/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức cuộc họp Tổ công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì Phiên họp đầu tiên của Tổ công tác. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Tổ công tác liên ngành đã họp phiên đầu tiên với nội dung: Ra mắt và phổ biến quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành; thống nhất các nội dung triển khai nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc trong thời gian tới; thống nhất các nội dung trong công tác phối hợp, chỉ đạo, điều hành và triển khai các hoạt động gìn giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc mà Việt Nam sẽ tham gia.

 Sau gần 5 năm, Việt Nam đã từng bước triển khai lực lượng theo lộ trình Đề án Tổng thể Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã được Bộ Chính trị phê duyệt năm 2012, trong đó đáng chú ý là việc Việt Nam đã thành công triển khai nhiều sỹ quan tham gia các vị trí cá nhân tại hai Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Để tiếp tục triển khai Đề án này, với trọng tâm là cử được cấp đơn vị tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, việc tổ chức kiện toàn Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, với sự chuyển giao vai trò Tổ trưởng và Cơ quan Thường trực từ Bộ Ngoại giao về Bộ Quốc phòng là bước đi cần thiết.

Đây là bước chuyển tiếp về mặt tổ chức đảm bảo công tác tham mưu, quản lý, chỉ đạo đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được phát triển một cách đồng bộ, trong bối cảnh Việt Nam đang khẩn trương nâng cấp sự tham gia tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ cấp độ cá nhân lên cấp độ đơn vị, với thực tế các lực lượng Việt Nam tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đến nay và trong thời gian tới cơ bản đều trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, việc kiện toàn Tổ công tác cũng nhằm cơ chế phối hợp linh hoạt, kịp thời giữa các ban, bộ, ngành liên quan trong quá trình Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình; đồng thời là cơ sở đưa ra các nội dung tham mưu kịp thời, sát đúng, phục vụ lãnh đạo cấp cao chỉ đạo tiến trình Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo đúng quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước.

Tổ công tác gồm một Tổ trưởng, bốn Tổ phó và các Tổ viên, có nhiệm vụ tham mưu đề xuất với các cấp có thẩm quyền về việc cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; điều chỉnh lực lượng hay rút lực lượng khỏi các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trên cơ sở ý kiến đề xuất của các cơ quan thành viên; tham mưu, đề xuất việc đàm phán và ký các thỏa thuận với Liên hợp quốc về việc triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác với Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế khác về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc…

Hiền Hạnh (TTXVN)