Chiều 26/11, tại Hà Nội, ngay sau hội đàm giữa Bộ Công Thương Việt Nam với Chính quyền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Vi Thao - Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc (Quảng Tây).
Quang cảnh Hội nghị Xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc (Quảng Tây). Ảnh: Bộ Công Thương
Phát biểu khai mạc, ông Vi Thao - Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nhấn mạnh: Hội nghị lần này diễn ra đúng thời điểm đặc biệt khi Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN 3.0 vừa được ký kết, mở ra cơ hội to lớn cho khu vực biên giới Việt - Trung. Đây không chỉ là diễn đàn xúc tiến thương mại, mà còn là hành động cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước. Quảng Tây sẽ tiếp tục phát huy vai trò cửa ngõ, đóng góp mạnh mẽ hơn vào tiến trình hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Thống kê cho thấy, trong 10 tháng năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa Quảng Tây và Việt Nam đạt 255,2 tỷ Nhân dân tệ, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đồng thời, Quảng Tây đã mở 34 tuyến vận tải container với các cảng Việt Nam, nâng cao năng lực logistics và thương mại xuyên biên giới. Việt Nam đã 26 năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây, và hai bên đã hình thành mối quan hệ hợp tác mang tính chiến lược, gắn kết chặt chẽ giữa thương mại, đầu tư và logistics.
Nhấn mạnh vai trò “cửa sổ hướng Nam” của Quảng Tây, ông Vi Thao cho rằng, khu vực này đang bước vào giai đoạn phát triển tốt nhất trong lịch sử, khi vừa là trung tâm giao thương nối liền thị trường 1,4 tỷ dân Trung Quốc với gần 700 triệu dân ASEAN, vừa là đầu mối triển khai các hành lang kinh tế chiến lược. Quảng Tây sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, thúc đẩy hợp tác công nghệ cao, thương mại xanh và kinh tế số với Việt Nam - quốc gia láng giềng thân thiết, đối tác chiến lược toàn diện của Trung Quốc.
Nhằm đưa quan hệ kinh tế hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn, ông Vi Thao cho rằng cần xây dựng hệ thống kết nối hạ tầng xuyên biên giới hiện đại; trong đó, cao tốc Bách Sắc - Hà Nội được xem là dự án biểu tượng cho hợp tác khu vực. Đồng thời, hai bên cần phát triển các cửa khẩu thông minh, trung tâm logistics và mô hình vận tải xuyên biên giới một cửa, giúp hàng hóa Việt Nam vào sâu hơn thị trường Trung Quốc.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, thương mại điện tử và logistics thông minh nhằm xây dựng “hành lang số Việt - Trung” và hình thành chuỗi giá trị mới phù hợp với xu thế chuyển đổi số toàn cầu. Ngoài ra, hai nước cần cùng phát triển các ngành công nghiệp chiến lược như điện tử, năng lượng mới, dệt may, ô tô điện và thực phẩm sạch, hướng tới chuỗi sản xuất - cung ứng hiện đại, xanh và bền vững.
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên, thời gian qua, hai bên đã chứng kiến quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục phát triển sâu rộng dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước. Quan hệ hai nước đã bước vào “giai đoạn vàng thứ 2” sau “giai đoạn vàng thứ 1” được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công xây dựng, vun đắp. Trong bối cảnh đó, hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng và động lực mạnh mẽ của giai đoạn vàng hiện nay.
Đặc biệt, Trung Quốc liên tục 21 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam cũng là quốc gia có quy mô thương mại lớn thứ 4 trên thế giới và lớn nhất trong ASEAN với Trung Quốc. Kim ngạch thương mại song phương không ngừng được cải thiện và sẽ thiết lập kỷ lục mới năm 2025.
Để đạt được những kết quả nêu trên, ngoài việc hợp tác kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi về kinh tế - thương mại với các bộ, ngành Trung ương Trung Quốc, Bộ Công Thương Việt Nam luôn coi trọng việc thiết lập quan hệ phối hợp chặt chẽ với Chính quyền các địa phương Trung Quốc. Qua đó, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước triển khai mạnh mẽ các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh thực chất, qua đó góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác kinh tế, thương mại Việt - Trung.
Đáng lưu ý, Quảng Tây có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hợp tác kinh tế, thương mại Việt - Trung. Quy mô thương mại giữa Việt Nam với Quảng Tây luôn chiếm tỷ trọng lớn trong thương mại hai nước. Hơn nữa, Việt Nam 25 năm liền cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây và ngược lại, Quảng Tây luôn là một trong địa phương Trung Quốc có kim ngạch thương mại lớn nhất với Việt Nam.
Nhiều mặt hàng xuất khẩu chất lượng cao của Việt Nam đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Quảng Tây và từ đây được phân phối sâu rộng tới các khu vực nội địa, góp phần tạo dựng được thương hiệu hàng Việt Nam trên thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, tỉnh Quảng Tây cũng là địa phương có đủ tất cả các loại hình kết nối phục vụ cho hoạt động giao lưu kết nối kinh tế, thương mại và công nghiệp giữa 2 nước, cụ thể là “6 đường” bao gồm đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và đường dây truyền tải điện.
Đáng chú ý, kể từ khi ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại năm 2019 đến nay, Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền Quảng Tây đã phối hợp chặt chẽ, khắc phục nhiều khó khăn để đảm bảo an toàn, thông suốt chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất hàng hóa không chỉ giữa Việt Nam với Trung Quốc mà còn của cả khu vực ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, hai bên còn thường xuyên triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, kết nối giao thương thực chất, mở ra cơ hội hợp tác hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, Hội nghị Xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc (Quảng Tây) là sự kiện kết nối thực chất nhằm triển khai nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước thời gian qua. Với sự tham gia của đại diện các hiệp hội và hơn 200 doanh nghiệp Việt - Trung trong các lĩnh vực công nghệ AI, thương mại điện tử, máy móc, thiết bị sản xuất, xuất nhập khẩu, nông sản, thực phẩm chế biến, logistics, xây dựng, đầu tư..., sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều cơ hội tốt để doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối, mở rộng thị trường, khám phá tiềm năng hợp tác mới.
Thông tin về nội dung hội đàm giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, hai bên đã nhất trí cao về các biện pháp tăng cường hợp tác giữa Bộ Công Thương và Chính quyền Quảng Tây nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên. Tuy nhiên, những biện pháp đó có đạt được hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào sự chủ động, tích cực, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp hai bên.
Về phía Việt Nam, Bộ Công Thương sẵn sàng chào đón nhiều hơn doanh nghiệp đến từ Quảng Tây nói riêng, Trung Quốc nói chung sang Việt Nam mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh ở các lĩnh vực phía Trung Quốc có lợi thế như về công nghệ cao, thân thiện môi trường, hướng tới chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.
“Các doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác với Việt Nam không chỉ có cơ hội khai thác thị trường 100 triệu dân mà còn có hội khai thác thị trường 600 triệu dân của khu vực ASEAN, cùng đó tiếp cận các đối tác mà Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại tự do”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lưu ý.
Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam và Bộ Công Thương cam kết tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, bảo đảm môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, bình đằng, bảo hộ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Quảng Tây (Trung Quốc) nói riêng.
Các địa phương Việt Nam, nhất là các tỉnh có biên giới giáp Quảng Tây như Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang... đều đã và đang chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất sạch, hạ tầng khu công nghiệp hiện đại và chính sách ưu đãi cao nhất để đón làn sóng đầu tư mới từ Quảng Tây.
Chính phủ và Bộ Công Thương Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai bên phát huy tối đa tiềm năng hợp tác, góp phần chung tay xây dựng "Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược" ngày càng phát triển bên vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền Quảng Tây đã chứng kiến lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và công nghiệp; đồng thời tham quan triển lãm công nghệ AI và xe điện thông minh của Quảng Tây, biểu trưng cho hướng hợp tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh giữa hai nước.