11:09 05/11/2014

Việt Nam quảng bá du lịch tại WTM 2014

Ngành du lịch Việt Nam đang có những nỗ lực mạnh mẽ từ mọi cấp để thu hút nguồn khách từ thị trường châu Âu, thể hiện rõ trong Hội chợ Du lịch thế giới (WTM) 2014 tại London, Vương quốc Anh.

Ngành du lịch Việt Nam đang có những nỗ lực mạnh mẽ từ mọi cấp để thu hút nguồn khách từ thị trường châu Âu mà sự tham gia của hơn một chục tỉnh thành cùng 60 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn của Việt Nam tại Hội chợ Du lịch thế giới (WTM) 2014 đang diễn ra ở thủ đô London, Vương quốc Anh, là một minh chứng cho nỗ lực trên.


Thứ trưởng Bộ VH, TT và DL Hồ Anh Tuấn giới thiệu sản phẩm du lịch Việt Nam trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch thế giới 2014 ở London - Anh.


Theo phóng viên TTXVN tại Anh, gian hàng Việt Nam tại WTM năm nay bề thế và nhộn nhịp hơn hẳn với sự tham gia của Tổng cục Du lịch, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn của Việt Nam và cả các địa phương có thế mạnh du lịch từ Bắc chí Nam. Đáng nói hơn nữa là tất cả các bên tham gia đều "trình làng" những sản phẩm, dịch vụ mới để hấp dẫn những khách hàng đến từ châu Âu - thị trường lớn thứ ba song hiện mới chỉ chiếm 14% tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Gian hàng Việt Nam tại WTM 2014.


Tại buổi họp báo và giới thiệu sản phẩm du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh phối hợp tổ chức trong khuôn khổ WTM chiều 4/11, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn khẳng định Kế hoạch xúc tiến du lịch tại thị trường châu Âu giai đoạn 2015-2017 đề ra những lĩnh vực cụ thể nhằm khuyến khích du khách châu Âu tới thăm Việt Nam đang được Bộ và các bên liên quan tích cực triển khai.

Bên cạnh đó, các địa phương và doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam đều đang có những sản phẩm và dịch vụ mới như: chương trình khám phá hang Sơn Đoòng nổi tiếng thế giới, tham quan Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, trải nghiệm di sản thế giới Vịnh Hạ Long bằng thủy phi cơ...hứa hẹn sẽ là những sản phẩm hấp dẫn với du khách châu Âu.

Trong kế hoạch xúc tiến du lịch vào thị trường châu Âu giai đoạn 2015-2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không thể thiếu vai trò và sự đóng góp của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam. Ông Lê Thanh Dũng, Trưởng Đại diện Vietnam Airlines tại Anh cho biết kể từ khi mở đường bay thẳng nối London với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách từ Anh sử dụng dịch vụ của hãng đã tăng đáng kể năm sau cao hơn năm trước.

Hình ảnh áo dài dân tộc và ruộng bậc thang Việt Nam hấp dẫn khách tham quan.


Trong năm tới, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất bay thẳng giữa Anh và Việt Nam lên 5 chuyến mỗi tuần, đồng thời bổ sung đội tàu bay mới hiện đại B787 và A350 vào hành trình bay giữa hai nước. Vietnam Airlines đã thực hiện nhiều chương trình mời các đoàn tìm hiểu thực tế và các nhà báo Anh tới Việt Nam tham quan và viết bài giới thiệu về du lịch Việt Nam, và sẵn sàng giới thiệu với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như tài trợ cho các đoàn như vậy trong thời gian tới.

Trong khi đó, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại châu Âu Bobby Chinn, hiện sống tại London, đã kể lại chính trải nghiệm của ông để kêu gọi mọi người hãy đến Việt Nam, để chứng kiến một đất nước sống động, trẻ trung khác xa với suy nghĩ của nhiều người châu Âu, một đất nước có nền ẩm thực tuyệt diệu với những loại nước chấm độc nhất vô nhị mà một đầu bếp như ông mê đắm.

Hình ảnh áo dài dân tộc và ruộng bậc thang Việt Nam hấp dẫn khách tham quan.


Hội chợ Du lịch Thế giới là một trong sự kiện thường niên lớn nhất của ngành du lịch toàn cầu diễn ra vào tháng 11 hàng năm tại thủ đô Luân Đôn của nước Anh, thu hút sự tham gia của hơn 50.000 đại biểu hoạt động trong lĩnh vực du lịch - lữ hành, hàng không, các quan chức chính phủ và báo chí quốc tế từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hội chợ năm nay diễn ra từ ngày 3 đến 6/11, không chỉ là cơ hội lý tưởng để các nước tham gia quảng bá hình ảnh của mình trước bạn bè năm châu mà còn là dịp gặp gỡ đối tác, tìm kiếm bạn hàng và ký kết những hợp đồng mới trong lĩnh vực du lịch. Hội chợ Du lịch thế giới năm ngoái đã tạo ra các hợp đồng có giá trị hơn 2,2 tỉ bảng Anh. Trong khuôn khổ hội chợ cũng diễn ra nhiều hội nghị, hội thảo thảo luận các xu thế, trào lưu mới của du lịch toàn cầu.


Đỗ Sinh - Huy Hiệp
(P/v TTXVN tại London)