07:16 09/07/2026

Việt Nam - Pháp tăng cường hợp tác phát triển vaccine thế hệ mới

Ngày 9/7, Bộ Y tế phối hợp cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Cấp cao Việt Nam - Pháp với chủ đề "Tăng cường hợp tác triển khai công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược về phát triển vaccine thế hệ mới tại Việt Nam".

Hội nghị là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi kinh nghiệm về công nghệ y tế chiến lược, trọng tâm là y học dự phòng và phát triển vaccine công nghệ cao - lĩnh vực Pháp có nhiều thế mạnh và cũng là ưu tiên của Việt Nam nhằm nâng cao năng lực y tế, chủ động phòng chống dịch bệnh.

Đây cũng là lĩnh vực kinh tế quan trọng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, kỳ vọng Việt Nam sớm có sản phẩm công nghệ vaccine thế hệ mới phục vụ người dân. Ảnh: BTC

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đột phá nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp vaccine. Trong đó, vaccine thế hệ mới được xác định là sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hợp tác giữa Việt Nam và Pháp cùng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp liên quan trong việc hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược và các sản phẩm công nghệ chiến lược; chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine thế hệ mới; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước giúp Việt Nam làm chủ công nghệ.

Bà Nguyễn Thị Thanh đề nghị các bên xây dựng lộ trình hợp tác cụ thể nhằm sớm tạo ra các sản phẩm phục vụ người dân; phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân; nhà nước tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng chính sách mua sắm công để tạo lập thị trường bền vững, thúc đẩy phát triển năng lực công nghệ trong nước và đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất và phân phối vaccine thế hệ mới của khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng cho biết, những năm gần đây, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, an ninh y tế không chỉ là vấn đề của ngành y tế mà còn gắn với an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Đối với Việt Nam, việc làm chủ nghiên cứu, sản xuất và cung ứng vaccine là một trong những trụ cột quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống y tế và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Theo Bộ trưởng, Bộ Y tế đang triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó vaccine thế hệ mới được xác định là sản phẩm công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ và khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ sinh học và y tế toàn cầu.

Bộ trưởng khẳng định công nghệ đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ đơn thuần tiếp nhận kỹ thuật sản xuất mà là quá trình toàn diện bao gồm nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện hệ thống quản lý, kiểm định, cấp phép và xây dựng chuỗi cung ứng vaccine bền vững.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, hội nghị là một bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực vaccine, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và xây dựng các mô hình hợp tác công - tư hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực sản xuất vắc xin trong nước, bảo đảm nguồn cung ổn định cho Chương trình Tiêm chủng Quốc gia và hướng tới mục tiêu dài hạn định vị Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và đổi mới vaccine trong khu vực.

Chú thích ảnh
Hội nghi có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Bộ Y tế Việt Nam và Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Ảnh: BTC

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho biết, trong nhiều thập kỷ qua, y tế luôn là một trong những lĩnh vực hợp tác năng động và thành công nhất giữa Pháp và Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 486 triệu USD dược phẩm từ Pháp, trong đó vaccine chiếm tỷ trọng đáng kể, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, theo Đại sứ, giá trị cốt lõi của quan hệ hợp tác không chỉ nằm ở thương mại mà còn ở sự tin cậy, cam kết về chất lượng, an toàn và bảo đảm tiếp cận công bằng với các thành tựu y học.

Theo đó, Đại sứ Olivier Brochet bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, phát triển vaccine thế hệ mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ y tế của Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành trung tâm khu vực về đổi mới sáng tạo, sản xuất dược phẩm sinh học. Đồng thời, ông mong muốn Hiệp định hợp tác liên Chính phủ mới về y tế giữa Pháp và Việt Nam sớm được ký kết, tạo khuôn khổ hợp tác toàn diện cho đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp y tế trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2027, sản xuất vaccine từ năm 2028 và thương mại hóa vaccine thế hệ mới từ năm 2029. Ảnh: VNVC

Tại hội nghị, VNVC và Sanofi công bố những bước tiến mới trong hợp tác sản xuất vaccine công nghệ cao tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC. VNVC thông tin về tiến độ xây dựng nhà máy, danh mục vaccine thế hệ mới được ưu tiên sản xuất và mục tiêu phát triển trung tâm nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, sản xuất và kiểm định vaccine, sinh phẩm công nghệ cao.

Ông Stephen Alix, Chủ tịch Ngành hàng vaccine toàn cầu của Sanofi đánh giá cao định hướng phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam cũng như những nỗ lực đầu tư của VNVC trong xây dựng nhà máy vaccine công nghệ hiện đại. Theo ông, sự kết hợp giữa năng lực công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu của Sanofi với nền tảng đầu tư, nghiên cứu và triển khai bài bản của VNVC sẽ tạo tiền đề quan trọng để phát triển năng lực sản xuất vaccine thế hệ mới tại Việt Nam.

Ông Stephen Alix nhấn mạnh: "Sanofi cam kết hợp tác lâu dài cùng Việt Nam và VNVC trong nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm toàn cầu, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển năng lực sản xuất vaccine chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực tự chủ về vaccine và củng cố an ninh y tế quốc gia".

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC), khẳng định trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, với vị thế được nâng cao và cơ chế, chính sách ngày càng thuận lợi, khu vực kinh tế tư nhân sẵn sàng chủ động tham gia đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đóng góp cùng nhà nước xây dựng năng lực quốc gia về khoa học, công nghệ và y tế.

Theo ông Ngô Chí Dũng, các chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước, định hướng của Chính phủ cùng sự hướng dẫn của Bộ Y tế đã tạo điều kiện để VNVC và nhiều đơn vị yên tâm tiếp tục đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất vaccine thế hệ mới và phát triển năng lực ngành công nghiệp dược phẩm công nghệ cao tại Việt Nam.

Ông Ngô Chí Dũng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều cơ chế, chính sách đột phá của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, với những cam kết rõ ràng hơn, tạo điều kiện để VNVC cũng như các doanh nghiệp tư nhân tiếp tục đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ chiến lược; qua đó góp phần giúp người dân Việt Nam được tiếp cận sớm hơn, thuận lợi hơn với các vắc xin và sinh phẩm công nghệ cao có giá thành hợp lý; từng bước chủ động cung ứng các vaccine thế hệ mới quan trọng cho thị trường trong nước.

Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, việc sản xuất các vaccine chất lượng cao của thế giới ngay tại Việt Nam còn là giải pháp kinh tế hiệu quả, đồng thời góp phần tăng cường năng lực tự chủ và an ninh y tế quốc gia.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu thống nhất tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; thúc đẩy hợp tác công - tư; phát triển năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; từng bước làm chủ công nghệ và hình thành các sản phẩm công nghệ chiến lược có giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị góp phần cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực phát triển vaccine thế hệ mới, đồng thời thúc đẩy mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ về vaccine, tăng cường năng lực y tế dự phòng và bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc