08:20 21/08/2018

Việt Nam - Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ Công binh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 21/8, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ khai mạc Trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ cho Đội Công binh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Đại tá Hoàng Kim Phụng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Dự buổi lễ có Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; ông Nozomu Yamashita, Cục Chính sách Phòng vệ, Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Trưởng Đoàn chuyên gia Nhật Bản; đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Hoạt động trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ cho Đội Công binh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra từ ngày 20-24/8/2018, với các nội dung chính: Giới thiệu sơ lược về Lực lượng Tự vệ Mặt đất Nhật Bản và công tác triển khai lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Lực lượng Tự vệ Mặt đất Nhật Bản tới Phái bộ Nam Sudan; tổng quan về quá trình tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ, các hoạt động cụ thể của Đơn vị Công binh Nhật Bản tại Nam Sudan; công tác phối hợp với các bên liên quan tại địa bàn; quản lý, xử trí các tình huống khác nhau; trao đổi phương hướng hợp tác trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Việt Nam và Nhật Bản thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Hoàng Kim Phụng nhấn mạnh, hợp tác trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một trong những nội dung được Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm thúc đẩy. Công binh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là lĩnh vực Nhật Bản có bề dày kinh nghiệm, tiềm lực.

Hoạt động trao đổi, chia sẻ từ phía Nhật Bản là sự hỗ trợ thiết thực, quý báu dành cho Việt Nam; đặc biệt khi Việt Nam đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị nhằm triển khai thành công Đội Công binh Gìn giữ hòa bình tới một phái bộ phù hợp trong năm 2020. Đây đồng thời là cơ hội để hai bên trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, triển khai vận hành Đội Công binh Gìn giữ hòa bình tại một phái bộ thực địa.

Đại tá Hoàng Kim Phụng khẳng định, Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là chủ trương lớn, nhất quán của Nhà nước, Chính phủ, Quân đội Việt Nam, nhằm thể hiện Việt Nam là thành viên uy tín, tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào duy trì an ninh, ổn định, hòa bình trên thế giới.

Đại tá Hoàng Kim Phụng đề nghị các đồng chí Công binh tham gia hoạt động dịp này tích cực, chủ động thảo luận, học hỏi tối đa kiến thức, kinh nghiệm từ các chuyên gia Nhật Bản, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo vào công tác chuẩn bị, triển khai, vận hành Đội Công binh Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ thực địa sau này.

Ông Nozomu Yamashita cảm ơn Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã hỗ trợ tổ chức thành công hoạt động trao đổi chuyên môn; khẳng định các cán bộ, sỹ quan hai bên sẽ tích cực học hỏi lẫn nhau để đợt trao đổi đạt hiệu quả cao nhất.

Đánh giá cao nỗ lực của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong việc triển khai lực lượng tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ông Nozomu Yamashita tin tưởng với trình độ, năng lực của mình, các sỹ quan Việt Nam sẽ đảm nhận tốt và hoàn thành nhiệm vụ tại các phái bộ.

Nhật Bản là thành viên tích cực, có nhiều đóng góp về tài chính, nhân sự cho các hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ yếu dưới dạng hỗ trợ hậu cần, bảo đảm. Nhật Bản đặc biệt có thế mạnh, nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực Công binh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đến nay, Nhật Bản đã từng triển khai Đơn vị Công binh tới các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Campuchia, Cao nguyên Golan, Đông Timor, Haiti, Nam Sudan.

Hiền Hạnh (TTXVN)