03:18 26/03/2020

Việt Nam luôn quan tâm đảm bảo an ninh lương thực cùng với việc xuất khẩu gạo

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến quyết định của Chính phủ Việt Nam tạm dừng ký mới hợp đồng xuất khẩu gạo, tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 26/3.

Chú thích ảnh
Việt Nam luôn quan tâm đảm bảo an ninh lương thực, cùng với việc xuất khẩu gạo. Ảnh: TTXVN

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Ngày 25/3, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo hiện nay của Việt Nam. Thủ tướng giao các bộ nêu trên chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, lập các đoàn để làm việc với các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt, rà soát, kiểm tra đánh giá về nguồn cung thóc, gạo, tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện dữ trữ lưu thông, tình hình thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo.

“Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm tới vấn đề đảm bảo an ninh lương thực ở trong nước cùng với việc xuất khẩu gạo” - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)