11:18 20/11/2025

Việt Nam - Liên bang Nga hợp tác phát triển công nghiệp, đổi mới sáng tạo

Chiều 20/11, tại trụ sở Viện Chiến lược Chính sách (Bộ Công Thương) diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Nga về hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghiệp và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp. Đồng thời, khai mạc Diễn đàn khoa học Việt - Nga về xúc tiến công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chú thích ảnh
Quang cảnh sự kiện. Ảnh: moit.gov.vn

Khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài thông tin, Liên bang Nga không chỉ là đối tác truyền thống tin cậy mà còn là người bạn lớn đã đồng hành cùng Việt Nam trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam xác định công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu. Theo định hướng đến năm 2030, Việt Nam dự kiến tỷ trọng công nghiệp đạt trên 40% GDP, với công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 30%.

Việt Nam đang tập trung chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng sang chiều sâu, ưu tiên phát triển công nghiệp năng lượng, công nghiệp vật liệu, cơ khí chế tạo và công nghiệp công nghệ số. Để hiện thực hóa những mục tiêu đầy tham vọng đó, bên cạnh nội lực, Việt Nam coi trọng sự hợp tác quốc tế, đặc biệt là với Liên bang Nga, cường quốc có nền tảng khoa học kỹ thuật cơ bản vững chắc và trình độ công nghệ nguồn hàng đầu

Phát biểu chào mừng diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga Aleksey Gruzdev cũng nhấn mạnh, diễn đàn đã trở thành động lực và là bước tiến quan trọng thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước phát triển sâu rộng hơn; tạo đà cho các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế về công nghiệp và công nghệ cao giữa hai quốc gia.

Thời gian tới, Chính phủ Liên bang Nga sẽ đầu tư hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp như sản xuất xe tải có động cơ và một ngành có xu hướng phát triển nhanh như sản xuất công nghệ cao. Ngoài ra, tập trung hướng tới con số 40% tỷ trọng hàng hóa cho xuất khẩu phi năng lượng. Đến năm 2030, Liên bang Nga phấn đấu đạt mức độc lập ngành công nghiệp tới 90% và trở thành quốc gia đứng đầu về công nghiệp công nghệ cao.

Thứ trưởng Aleksey Gruzdev cũng đồng thời nhận định: Liên bang Nga và Việt Nam còn nhiều tiềm lực để phát triển chung. Với quan hệ tốt đẹp, tin tưởng hai nước đạt nhiều thành tựu trong thời gian tới.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện. Với sự tham gia đông đảo của các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học và đặc biệt là các doanh nghiệp lớn như Rosatom, Rusal, AlPharma... và các tập đoàn của Việt Nam, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài tin tưởng rằng diễn đàn sẽ không chỉ dừng lại ở những trao đổi lý thuyết, mà sẽ mở ra những cơ hội hợp tác thực chất, đi vào chiều sâu trong tương lai.

Ngọc Quỳnh (TTXVN)