11:20 18/11/2019

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong công tác công đoàn 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 18-20/11, chiều 18/11 tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Chủ tịch Trần Đình Khang làm Trưởng đoàn đã được đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào tiếp thân mật.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phankham Viphavanh, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào tiếp thân mật đồng chí Trần Đình Khang. Ảnh: Phạm Kiên

Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh chúc mừng đồng chí Trần Đình Khang được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Lào; cảm ơn sự giúp đỡ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành cho Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào trong thời gian qua; khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. 

Thay mặt đoàn, đồng chí Trần Đình Khang chân thành cảm ơn Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh đã dành thời gian tiếp đoàn; báo cáo với Phó Chủ tịch nước về nội dung cuộc hội đàm trước đó với Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, khẳng định trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân sự trẻ cho công đoàn Lào…

Trước đó chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Chủ tịch Trần Đình Khang làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, do Chủ tịch Pan Noimany, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, làm Trưởng đoàn.

Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển ngày càng tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa hai tổ chức công đoàn hai nước nói riêng; thông báo cho nhau tình hình hoạt động của công đoàn mỗi nước, trong đó nhấn mạnh tới các thách thức mà mỗi công đoàn đang gặp phải, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm hay trong công tác công đoàn của mỗi nước.

Đồng chí Trần Đình Khang cho biết Lào là quốc gia đầu tiên đồng chí đến thăm sau khi nhận cương vị Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, điều đó cho thấy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn coi trọng và quyết tâm giữ gìn, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống đặc biệt giữa công đoàn hai nước. 

Chủ tịch Trần Đình Khang đề xuất hai bên tiếp tục duy trì và phát huy tình đoàn kết, gắn bó, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau giữa tổ chức công đoàn của hai nước không chỉ song phương mà trên tất cả các diễn đàn khu vực và quốc tế; cùng nhau thực hiện thật tốt và hiệu quả Thỏa thuận Hợp tác giai đoạn 2018 - 2023, bám sát các đầu mục hoạt động đã thống nhất giữa hai bên, tăng cường công tác đào tạo, đặc biệt dành cho cán bộ trẻ của công đoàn Lào, cán bộ nguồn, quy hoạch lãnh đạo, đảm bảo các hoạt động trao đổi đoàn ra - vào trao đổi kinh nghiệm đi vào chiều sâu thiết thực, đáp ứng nhu cầu của phía bạn Lào, ưu tiên phục vụ công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Lào vào năm 2020.

Phạm Kiên - Thu Phương (Phóng viên TTXVN tại Lào)