05:17 24/05/2019

Việt Nam - Lào - Nhật Bản hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 24/5 tại tỉnh Xiêng Khoảng - Bắc Lào, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Lễ ra mắt Công ty Lao-Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd. (Lao-Jagro) và khởi công xây dựng Giai đoạn 1 Tổ hợp “Resort” bò sữa Organic với quy mô 5.000 hécta tại Lào.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương ba nước Việt Nam - Lào - Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Bí thư, Chủ tịch tỉnh Xiengkhuang Bontone Chanthaphone phát biểu tại Lễ ra mắt Công ty Lao-Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd. và khởi công xây dựng Giai đoạn 1 Tổ hợp “Resort” bò sữa Organic tại Lào. Ảnh: Xuân Tú/Phóng viên TTXVN tại Lào

Sự kiện đánh dấu sự tăng cường hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp ba nước, qua đó góp phần củng cố, tăng cường và vun đắp tình hữu nghị ba nước Việt Nam, Lào và Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên cho biết Giai đoạn 1 Tổ hợp “Resort” bò sữa Organic tại Cao nguyên Xiêng Khoảng có diện tích 5.000 hécta, với 24.000 con bò sữa, khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc ra hàng nghìn việc làm cho người dân địa phương, giúp họ có nguồn thu nhập ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tổng Giám đốc Vinamilk nhấn mạnh Cao nguyên Xiêng Khoảng từng là biểu tượng cao đẹp cho tình đoàn kết Việt Nam - Lào anh em trong thời kỳ chiến tranh và giờ đây, Xiêng Khoảng sẽ tiếp tục là biểu tượng cho sự hợp tác kinh tế đa phương trên nhiều lĩnh vực của 3 nước Việt Nam, Lào và Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai (thứ 5 từ phải qua) chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo cấp cao Lào tại Lễ ra mắt Công ty Lao-Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd. và khởi công xây dựng Giai đoạn 1 Tổ hợp “Resort” bò sữa Organic tại Lào. Ảnh: Xuân Tú/Phóng viên TTXVN tại Lào

Theo Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên, Cao nguyên Xiêng Khoảng hội tụ các điều kiện địa lý, thổ nhưỡng, khí hậu vô cùng lý tưởng cho chăn nuôi bò sữa và các chuyên gia của Vinamilk cùng đối tác trên thế giới đã nhận thấy tiềm năng rất lớn của vùng đất Xiêng Khoảng đối với sự phát triển của ngành chăn nuôi bò sữa. Vì vậy, Vinamilk đã quyết định đầu tư và hoạch định tầm nhìn dài hạn, vạch ra các bước đi cụ thể, định hướng xây dựng Cao nguyên Xiêng Khoảng trở thành thủ phủ bò sữa của Lào và lớn hơn nữa là ở tầm khu vực, tạo ra đòn bẩy cho ngành nông nghiệp công nghệ cao, đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước của Lào, góp phần thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và giúp phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào - Nhật Bản. Tổng Giám đốc Vinamilk khẳng định Tổ hợp “Resort” bò sữa Organic tại Cao nguyên Xiêng Khoảng sẽ mở ra các triển vọng phát triển lớn cho cả ngành nông nghiệp, ngành sữa và kinh tế nói chung cho Lào và Việt Nam trong tương lai gần.

Trong phát biểu của mình, Bí thư - Chủ tịch tỉnh Xiêng Khoảng Bontone Chanthaphone nhấn mạnh việc Công ty Lao-Jagro đầu tư xây dựng Tổ hợp “Resort” bò sữa Organic tại tỉnh Xiêng Khoảng sẽ tạo bước tiến mới cho phát triển kinh tế của tỉnh, đồng thời giúp hỗ trợ về kiến thức, sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế cho người nông dân chăn nuôi gia súc, phát triển kinh tế gia đình có nguồn thu bền vững, trở thành những hộ vượt nghèo thực sự; khẳng định tỉnh Xiêng Khoảng sẽ hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ mọi mặt để hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao nhất, đưa Tổ hợp “Resort” bò sữa Organic tại tỉnh Xiêng Khoảng trở thành biểu tượng trong hợp tác kinh tế Lào - Việt Nam - Nhật Bản, đóng góp tích cực và giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, đồng thời giúp tạo bước phát triển mới cho mối quan hệ hữu nghị Lào - Việt Nam - Nhật Bản.

Tổ hợp “Resort” bò sữa Organic do Vinamilk đầu tư tại Cao nguyên Xiêng Khoảng, Lào có tổng giá trị 500 triệu USD trên diện tích rộng 20.000 hécta với 100.000 con bò sữa, trong đó giai đoạn 1 là 120 triệu USD trên diện tích 5.000 hécta với 24.000 con bò sữa. “Resort” bò sữa Organic tại tỉnh Xiêng Khoảng sẽ áp dụng công nghệ 4.0 và đạt những tiêu chuẩn về Organic của châu Âu, của Mỹ và Nhật Bản.

Xuân Tú – Thu Phương (TTXVN)