01:18 16/01/2018

Việt Nam - Lào cùng xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, phát triển

Ngày 16/1, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư quân Uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tiếp Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Phạm Kiên (P/v TTXVN tại Lào)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith chào mừng Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đến thăm chính thức Lào; đánh giá chuyến thăm của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
   
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng, nhấn mạnh rằng hợp tác quốc phòng giữa hai nước là mối quan hệ đặc biệt của đặc biệt, chỉ có quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam mới làm được như vậy; khẳng định sẽ chỉ đạo Bộ Quốc phòng Lào thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nội dung hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith nhấn mạnh, hai bên sẽ cùng nhau xây dựng đường biên giới hoà bình hữu nghị, phát triển đồng thời phối hợp, hợp tác tốt để cải thiện đời sống nhân dân ở khu vực biên giới.
  
Nhắc lại chuyến thăm chính thức Việt Nam và tổng kết lại các hoạt động của Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam hồi tháng 12-2017 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam anh em đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân các dân tộc Lào trước đây cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay.
    
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và tình cảm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith dành cho Đoàn, đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Lào, coi việc giúp bạn là tự giúp mình.
     
Báo cáo về hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong năm 2017, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết hai bên đã đạt được nhiều kết quả vượt ngoài mong đợi, đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; hợp tác đào tạo, trao đổi đoàn; tăng cường giao lưu biên giới, quản lý biên giới…
    
Trước đó, vào chiều 15/1, lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Bộ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Chansamone Chanyalath chủ trì đã diễn ra trọng thể tại Bộ Quốc phòng Lào. Ngay sau lễ đón, hai Bộ trưởng đã tiến hành hội đàm.       

Quang cảnh lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Phạm Kiên (P/v TTXVN tại Lào)

Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath hoan nghênh chuyến thăm của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam và cho rằng chuyến thăm sẽ tiếp thêm động lực mới, tạo sự đột phá trong quan hệ quốc phòng, góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào; đồng thời khẳng định Lào hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam.
     
Về phần mình, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn diễn ra vào những ngày đầu năm mới ngay sau khi hai nước vừa kết thúc nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017", vì vậy có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực mới đưa quan hệ quốc phòng hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.
      
Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Chansamone Chanyalath đánh giá, trong năm 2017, các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp nhịp nhàng, nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành các nội dung kế hoạch đề ra.
     
Hai bên đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Đặc biệt, “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào-Việt Nam 2017” đã thực sự tạo sức lan toả rộng lớn trong các cơ quan, đơn vị quân đội cũng như nhân dân hai nước với những hoạt động kỷ niệm, các cuộc gặp mặt, cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về tình đoàn kết chiến đấu Việt – Lào.

Việc tổ chức tuyên truyền và giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, về mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, hiếm có Việt Nam – Lào.
   
Cùng với đó, công tác đào tạo và tập huấn cán bộ giữa quân đội hai nước ngày càng có hiệu quả. Quan hệ phối hợp, hợp tác giữa các đơn vị giáp biên tiếp tục được củng cố và tăng cường, theo đó hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới có bước phát triển mới về nội dung và hình thức hợp tác, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ.
   
Về phương hướng hợp tác năm 2018, hai bên khẳng định, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào luôn được xác định là một trong những trụ cột hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước.

Để hợp tác có hiệu quả và đi vào chiều sâu hơn nữa, nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa sự tin cậy, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước, hai Bộ trưởng thống nhất việc tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc, giám sát trong việc triển khai các nội dung Kế hoạch hợp tác năm 2018 và các thỏa thuận cấp cao, chú trọng tới hiệu quả thực chất, nhất là trong đào tạo, huấn luyện, coi đây là vấn đề có lợi ích chiến lược lâu dài của hai nước.
   
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Chansamone Chanyalath cũng nhất trí cho rằng, hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác Đảng, công tác chính trị; chú trọng công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền về tình hữu nghị giữa hai nước, hai Quân đội.

Đặc biệt, cần phổ biến rộng rãi các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào nhân “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017”; hoàn thành giai đoạn 2 việc xây dựng Tượng đài “Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt-Lào” tại tỉnh Saysomboun.  

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Quốc phòng Lào ký kết hợp tác năm 2018. Ảnh: Phạm Kiên (P/v TTXVN tại Lào)

Hai Bộ trưởng cho rằng, trong năm 2018, quân đội hai nước cũng cần tiếp tục tăng cường công tác trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực đối lập, thù địch; tăng cường hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, trong đó chú trọng và mở rộng giao lưu cấp tỉnh.
 
Năm 2019 sẽ là năm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào. Hai Bộ trưởng thống nhất hợp tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm và giao cho các cơ quan liên quan của hai bên phối hợp, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động.
  
Sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Chansamone Chanyalath đã ký Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng năm 2018.
 
Cũng trong thời gian ở thăm Lào, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 11 Bộ Quốc phòng đang làm nhiệm vụ thi công xây dựng tòa nhà Quốc hội mới của Lào, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

TTXVN/Báo Tin tức