10:15 24/10/2019

Việt Nam lần đầu dự giải vô địch thế giới khiêu vũ thể thao thanh niên

Lần đầu tiên một cặp đôi của Việt Nam đã tham dự giải Vô địch thế giới về Khiêu vũ thể thao cho lứa tuổi thanh niên ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Đôi nhảy Nguyễn Cao Thành Nhân và Varvara Goncharenko (giữa).

Lần đầu tiên một cặp đôi của Việt Nam đã tham dự giải Vô địch thế giới về Khiêu vũ thể thao cho lứa tuổi thanh niên, nội dung 10 điệu nhảy (thuộc chương trình khiêu vũ cổ điển châu Âu và Chương trình Mỹ Latinh - WDSF Wold Championship Youth Ten Dances) diễn ra trong hai ngày 19-20/10 tại thủ đô Kiev của Ukraine.

Đây là giải do Liên đoàn Khiêu vũ thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức hàng năm, ủy quyền cho Liên đoàn Khiêu vũ thể thao Ukraine (AUDSF) tổ chức năm 2019.

Đến dự lễ khai mạc có Bộ trưởng Bộ Thanh niên và thể thao Ukraine, Borodianski Vladimir Vladimirovich; Chủ tịch liên đoàn khiêu vũ thể thao Ukraine, Polivca Andrey Minovich.

Chú thích ảnh
Đôi nhảy Nguyễn Cao Thành Nhân và Varvara Goncharenko.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Liên đoàn Thể dục Thể thao Việt Nam cử đôi khiêu vũ tuổi 16 – Nguyễn Cao Thành Nhân và Varvara Goncharenko tham dự giải.

Quyết định này của lãnh đạo thể thao Việt Nam nhằm mở rộng giao lưu thể thao với cộng đồng khiêu vũ quốc tế, đa dạng hóa các sân đấu thể thao, không chỉ giới hạn ở các giải khu vực. Mặt khác, điều này cũng thể hiện sự lớn mạnh của phong trào tập luyện khiêu vũ thể thao ở đất nước ta, đồng thời cho thấy các vận động viên môn này đã đủ khả năng vươn tới các mục tiêu thuộc thể thao thành tích cao trên thế giới.

Đối với hai bạn trẻ Nguyễn Cao Thành Nhân và Varvara Goncharenko, đây là vinh dự lớn khi đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi vô địch thế giới lần này. Hai bạn đã rất nỗ lực thi đấu.

Chú thích ảnh
Nguyễn Cao Thành Nhân và Varvara Goncharenko chụp ảnh cùng người Việt ở Kiev.

Trong cuộc tranh tài giữa các cặp đôi độ tuổi 16-19 từ 38 nước và vùng lãnh thổ, hai bạn Nguyễn Cao Thành Nhân và Varvara Goncharenko của Việt Nam kết thúc với vị trí 14/38, xếp cao hơn nhiều đôi mạnh đến từ Đức, Latvia, Estonia, Hong Kong, Nhật Bản, Phần Lan, Tây Ban Nha, Gruzia, Bungaria, Pháp.

Bà con kiều bào tại Kiev đã tổ chức nhóm cổ động viên với gần 40 người tới xem và cổ vũ cho các vận động viên thêm vững vàng, tự tin để thi đấu. Đây cũng là dịp để mọi người thưởng ngoạn cái đẹp của ngôn ngữ hình thể trong tiếng nhạc năng động của khiêu vũ thể thao.

Trần Mai Anh ((Từ thành phố Kiev – Ukraine))