11:18 14/11/2017

Việt Nam là một trụ cột trong Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ

Ngày 14/11, Hội chợ thương mại quốc tế lần thứ 37 (IITF 37) đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Pragati Maidan ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của khoảng 3.000 doanh nghiệp, trong đó có 222 công ty đến từ các quốc gia khác. Việt Nam tham dự IITF 37 với tư cách Quốc gia Đối tác.

Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind phát biểu khai mạc hội chợ. Ảnh: Huy Bình - Minh Luyến (P/v TTXVN tại New Delhi)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tham dự lễ khai mạc có Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, Bộ trưởng Thương mại Suresh Prabhu, các quan chức chính phủ, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Ấn Độ và đông đảo các doanh nghiệp. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành đã cắt băng khai trương gian hàng Việt Nam.
  
Phát biểu tại Hội chợ, Tổng thống Kovind cho biết IITF 37 diễn ra vào thời điểm nền kinh tế Ấn Độ được công nhận là một điểm sáng trong nền kinh tế toàn cầu. Giới thiệu Việt Nam là Quốc gia Đối tác tổ chức IITF, Tổng thống Kovind nhấn mạnh: “Việt Nam là một người bạn đáng quý và là một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), là một trụ cột trong Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ. Chúng tôi đang củng cố quan hệ thương mại với Việt Nam và với Đông Nam Á, một trong những đối tác kinh doanh quan trọng nhất của Ấn Độ”. Tổng thống Kovind bày tỏ tin tưởng rằng với việc Việt Nam tham gia Hội chợ lần này, mối quan hệ thương mại Việt - Ấn sẽ được củng cố hơn nữa. Về phần mình, Bộ trưởng Thương mại Prabhu khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng và lâu đời của Ấn Độ.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành và các đại biểu cắt băng khai trương gian hàng Việt Nam tại hội chợ. Ảnh: Huy Bình - Minh Luyến (P/v TTXVN tại New Delhi)

Tại Lễ khai trương gian hàng Việt Nam, Đại sứ Tôn Sinh Thành đánh giá cao các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp liên doanh giữa Việt Nam và Ấn Độ tham gia hội chợ. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam, do điều kiện không thể tham dự Hội chợ, đã gửi hàng sang trưng bày với sự hỗ trợ của các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Dự kiến, IITF 37 diễn ra từ ngày 14-27/11.
  
Theo số liệu của Bộ Công Thương Ấn Độ, trong 7 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 6,26 tỷ USD, tăng 38,13% so với 4,53 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Nếu tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu này được duy trì đến cuối năm, thương mại song phương có thể đạt 10,73 tỷ USD.
  
Ấn Độ đang được biết đến với những tiến bộ vượt bậc trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và những thay đổi tích cực trong môi trường kinh doanh. Hệ thống thuế Thương mại và Dịch vụ (GST) được áp dụng vào đầu tháng 7 vừa qua đã giúp giảm các rào cản thuế giữa các bang của Ấn Độ, tạo ra một thị trường thuế chung và thúc đẩy phát triển sản xuất. Trong 3 năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Ấn Độ tăng trưởng mạnh, từ 36 tỷ USD vào năm 2013-2014 lên 60 tỷ USD năm 2016-2017.

TTXVN/Báo Tin tức